10 cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy ngay trước trận gặp U23 Thái Lan

02/06/2022 21:56 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Tin dữ ập đến với U23 Việt Nam ngay trước thềm trận gặp U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022.

VFF nói gì về thông tin 10 cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy?

VFF nói gì về thông tin 10 cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy?

Ngay trước trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á, đã có thông tin cho rằng 10 cầu thủ của U23 Việt Nam bị tiêu chảy, trong đó có trung vệ Nguyễn Thanh Bình, khiến cầu thủ của Viettel không thể góp mặt trong danh sách đăng ký.

22h00 tối nay (02/06), U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2022 (Uzbekistan). Tuy nhiên trước trận đấu, U23 Việt Nam đã thiệt hại về lực lượng. Theo VnExpress, sáng nay gần 10 cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ đã cho dùng thuốc, nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Trong đó, nặng nhất là hai cầu thủ Thanh Bình và Việt Anh, bộ đôi trung vệ trụ cột ở SEA Games 31. Theo đội hình ra sân mới được công bố của U23 Việt Nam, Thanh Bình vắng mặt, trong khi Việt Anh vẫn có tên.

U23 Việt Nam, 10 cầu thủ Việt Nam bị tiêu chảy, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, tin dữ cho U23 Việt Nam, VCK U23 châu Á, trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan
Đội hình ra sân của U23 Việt Nam 

Việc thiếu vắng Thanh Bình là tổn thất đối với U23 Việt Nam. Anh góp công lớn vào chiếc HCV SEA Games 31 của U23 Việt Nam. Ngoài ra, Thanh Bình còn là cầu thủ ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022, giúp tuyển Việt Nam có trận hòa 1-1 trên sân khách hồi tháng Ba năm nay.

Do nhiều cầu thủ bị tiêu chảy, HLV Gong Oh Kyun đã thực hiện những sự thay đổi ở đội hình ra sân trong trận gặp U23 Thái Lan. Trong đó, cầu thủ Lương Duy Cương được bố trí đá chính ở trận đấu này.

Lý Công Hoàng Anh cũng nằm trong nhóm cầu thủ bị tiêu chảy và anh cũng không có tên ở đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất,  Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong khi trả lời Báo Thể thao và Văn hóa,  đã phủ nhận thông tin này. Theo đó, trung vệ Thanh Bình đã bị sốt 38 độ sau khi ngủ dậy nên không thể tham gia trận đấu với U23 Thái Lan.

Ngoài Thanh Bình, một số cầu thủ khác của U23 Việt Nam chỉ bị đầy hơi chứ không phải tiêu chảy như một số báo đưa tin. Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Malaysia đều dùng chung thực đơn ở khách sạn 5 sao trước lượt đấu hôm nay nên có thể khẳng định không có chuyện cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm.

Với việc Thanh Bình vắng mặt, U23 Việt Nam chỉ đăng ký 22 cầu thủ trong danh sách đối đầu với U23 Thái Lan, thay vì đăng ký 23 người tối đa

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm