10 bộ phim phải xem ở LHP Cannes

14/05/2015 21:41 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng Năm là thời điểm người yêu điện ảnh toàn thế giới hướng về miền Nam nước Pháp, nơi diễn ra LHP Cannes (13-24/5), quy tụ những tác phẩm điện ảnh tinh hoa từ nhiều quốc gia.

Các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh đã liệt kê 10 bộ phim thuộc nhóm "buộc phải xem" tại LHP năm nay.

Một cảnh phim 'Carol'
Carol
Lấy bối cảnh những năm 1950 ở New York, Mỹ, bộ phim của đạo diễn Todd Haynes kể câu chuyện tình lãng mạn về cô nhân viên cửa hàng (diễn viên Rooney Mara) phải lòng một người phụ nữ lớn tuổi hơn và đã lập gia đình (Cate Blanchett).

Hai nhân vật chính phim 'Macbeth'
Macbeth 
Đạo diễn người Australia Justin Kurzel đã tái hiện lại tuyệt phẩm của Shakespeare với sự giúp đỡ của hai ngôi sao sáng của thế giới điện ảnh: Michael Fassbender và Marion Cotillard, trong vai vợ chồng Macbeth, những người bị quyền lực làm lu mờ lý trí và gây ra hàng loạt tội lỗi.

Amy
Đây là bộ phim gây nhiều tranh cãi về nữ ca sĩ bạc mệnh Amy Winehouse. Gia đình của Winehouse, người qua đời vào năm 2011 ở tuổi 27, phản đối bộ phim tài liệu của Asif Kapadia vì cho rằng nó chứa nhiều chi tiết không đúng sự thật.

Sicario 
Bộ phim của đạo diễn người Pháp-Canada Denis Villeneuve mô tả quá trình nhân viên FBI (Emily Blunt) lần theo dấu vết một tên trùm ma túy, dọc theo biên giới Mexico. 

Cảnh trong phim 'Biến cây'
The Sea of Trees (Biển cây)
Năm 2003, Gus Van Sant giành giải Palme d'Or danh giá tại LHP Cannes với bộ phim Elephant. Năm nay, đạo diễn đã trở lại với bộ phim kể về một người đàn ông mất phương hướng, tìm đến vùng núi Phú Sĩ, Nhật Bản, nơi nhiều người chọn làm nơi tự tử. Tại đây, nhân vật chính gặp một người cùng cảnh ngộ, và cả hai bắt đầu cuộc hành trình tìm lại chính bản thân mình.

The Lobster (Tôm hùm)
Đây là câu chuyện tưởng tượng về những người có 45 ngày để tìm thấy tình yêu hoặc sẽ bị biến thành động vật. Phim do Colin Farrell đảm nhận vai chính, bên cạnh John C. Reilly và Ben Whishaw.

Rod Paradot (phim La Tete Haute)
La Tête Haute của Emmanuelle Bercot đánh dấu lần đầu tiên bộ phim của một nữ đạo diễn được vinh dự khởi động LHP, từ sau năm 1987, khi Un Homme Amoureux của Diane Kurys đảm nhận vai trò này.

Tale of Tales (Cổ tích của những chuyện cổ tích)
Bộ phim dựa trên những câu chuyện cổ tích của Giambattista Basile, lấy bối cảnh thành thị xa hoa vào thế kỷ 17. Salma Hayek và John C. Reilly vào vai nữ hoàng và vua xứ Longtrellis.

A Tale of Love and Darkness (Câu chuyện về tình yêu và bóng tối)
Đánh dấu lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, Natalie Portman, ngôi sao của vở diễn Thiên nga đen đã tái hiện là câu chuyện trong cuốn hồi ký cùng tên của tác giả người Israel Amos Oz về cuộc sống trong những năm đầu nhà nước Israel thành lập. 

Tấm áp phích gây tò mò của phim 'Love'
Đạo diễn Gaspar Noé của bộ phim Irréversible năm 2002 đã tạo ra một cảm giác rất tò mò khi sử dụng tấm áp phích đầy khiêu khích của mình.

Phan Vân Anh
Theo EW

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm