10 bị cáo trong vụ 'bay, lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ra hầu tòa

30/08/2022 16:44 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Vụ án ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng

Vụ án ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng

Ngày 8/7, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Trong số 10 bị cáo, có 4 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 gồm: Đỗ Thị Lưu (sinh năm 1969, Trưởng khoa) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 356 – Bộ luật Hình sự); Nguyễn Minh Huệ (sinh năm 1980, điều dưỡng viên) và Bùi Thị Hạt (sinh năm 1984, hộ lý) bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (Điều 255 – Bộ luật Hình sự); Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1986, kỹ thuật viên) bị truy tố về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” (Điều 256 – Bộ luật Hình sự).

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại tòa án. Ảnh: Internet

Sáu bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1974, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trung Nguyên (sinh năm 1983, trú tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Công Thường (sinh năm 1986, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Lê Hoàng Hải (sinh năm 1986, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), Bùi Chí Hải (sinh năm 1998, trú tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249 – Bộ luật Hình sự), Mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251 – Bộ luật Hình sự) và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 255 – Bộ luật Hình sự).

Sau phần kiểm tra căn cước, khi đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Xuân Quý liên tục giãy giụa, kêu gào dù Hội đồng xét xử nhiều lần nhắc nhở. Theo giám định tâm thần, tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Quý đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, Quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì (Hà Nội). Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy, Quý đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại bệnh viện.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Khi Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền được chuyển về tòa nhà mới, Quý đã tự ý cải tạo buồng bệnh thành 3 buồng nhỏ, trong đó có 1 buồng phía bên trong được bố trí hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn nháy, đèn chiếu laze, phục vụ cho việc giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quý mua ma túy của một người đàn ông ở Nghệ An rồi giấu trên nắp trần phòng điều trị để bán cho khách mua và sử dụng cá nhân.

Sau đó, Quý đưa bạn bè bên ngoài vào bệnh viện tổ chức sử dụng ma túy nhiều lần ngay tại buồng bệnh. Một số cán bộ nhân viên của Khoa cũng được Quý cho sử dụng ma túy gồm: Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hạt. Tại đây, Quý thuê Bùi Chí Hải và Nguyễn Văn Ngọc ở cùng buồng bệnh phục vụ nhu cầu cá nhân và bán lẻ ma túy cho Quý.

Viện Kiểm sát kết luận, Quý cùng các đồng phạm đã tổ chức thành công 3 lần tổ chức sử dụng ma túy tại bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai, khi cải tạo xong buồng bệnh, Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu và điều dưỡng trưởng Tạ Thị Thêm có biết và nhắc nhở, yêu cầu Quý tháo dỡ, nhưng bị can không chấp hành. Hàng tháng, Quý nộp cho Đỗ Thị Lưu từ 6-10 triệu đồng tiền buồng bệnh để được tự do đưa người lạ và bạn bè vào buồng bệnh sử dụng ma túy mà không bị nhắc nhở.

Khai tại tòa, bị cáo Ngọc cho biết bị cáo thường đến phòng điều trị của Quý để dọn dẹp phòng, việc ra vào không cần xin phép ai và có người mở cửa cho vào. Ngọc thừa nhận đã cùng Quý đóng gói ma túy vào các túi trà xanh. Khi nào có khách mua gọi đến sẽ mang ma túy đến điểm hẹn ở bên ngoài bệnh viện. Bị cáo từng được Quý đưa “thuốc lắc” để cho bị cáo Nguyễn Minh Huệ.

Còn bị cáo Nguyễn Công Thường khai thường xuyên ra vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 mà không cần phải xuất trình giấy tờ gì, không bị bảo vệ hỏi…

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Kim Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm