03h05 ngày 18/2, Lille – PSV: Hội thi “làm mưa”

17/02/2011 11:40 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Không chỉ là cuộc đối đầu của 2 đội đang dẫn đầu giải VĐQG Pháp và Hà Lan, 2 trong số 5 giải hàng đầu châu Âu, đây còn là cuộc chiến của bóng đá tấn công. PSV đang đạt một hiệu suất ghi bàn không tưởng (62 bàn/ 23 trận) ở Erevidisie, còn Lille cũng đã giữ đặc trưng của một nhà máy sản xuất bàn thắng trong 2 mùa qua ở Ligue 1 (mùa trước là 72 bàn cả mùa, và bây giờ là 42 bàn sau 23 trận).

Nhưng với đặc thù của giải VĐQG Hà Lan là vô cùng hào phóng khoảng trống và cơ hội, có thể coi sức mạnh tấn công của 2 đội tương đương. Lille là chủ nhân của những cơn mưa 6-3 (trước Lorient, vòng 16) và 5-2 (trước Caen, vòng 13), còn PSV thậm chí còn từng đè bẹp kình địch Feyenoord, một trong những đội bóng hàng đầu của Hà Lan, với tỉ số… 10-0! Ghi bàn không phải là vấn đề với họ, và nếu đối thủ không thể bóp nghẹt kịp thời sự hưng phấn của họ, cả 2 có thể tạo cả một cơn mưa gôn.

Lối chơi của họ giống nhau: Có thể duy trì tốc độ cao ngay cả trong 10 phút cuối trận, nhờ nền tảng thể lực cực tốt và tinh thần luôn cháy, nhờ tuyến giữa rất cơ động và hoán chuyển vị trí tốt. Rất khó để phân biệt rạch ròi vai trò của Eden Hazard, Gervinho và Moussa Sow trên hàng công Lille, cũng như phân tích xem Balazs Dzsudzsak (PSV) chơi ở cánh nào, còn Ola Toivonen (PSV) là tiền vệ hay tiền đạo. Một lối chơi mang hơi hướm tổng lực, tất nhiên là chỉ xét trên khía cạnh hàng công.

Hazard có thể giúp Lille vượt qua PSV- Ảnh Getty
Cả hai cũng có những phương án giải quyết bế tắc từ băng ghế dự bị gần giống nhau. Moussa Sow phù hợp làm tiền đạo cắm khi Lille đá nhỏ và vận dụng bóng ngắn, nhưng nếu cần khai thác tốt những pha đánh biên, Tulio De Melo, với thể hình cao lớn và sức càn lướt, sẽ là “tòa tháp” của Lille. Tương tự, Danny Koevermans cũng sẵn sàng đáp ứng những pha không chiến nếu PSV không thể chọc thủng phòng tuyến đối phương bằng bóng sệt. Obraniak có thể vào sân để cung cấp những quả chuyền dài cho Lille, và tương tự là Otma Bakkal của PSV, khi đội bóng Hà Lan cần một người có thể đưa ra những đường chuyền nhanh và trực tiếp.

Điểm khác biệt trong cách tấn công của cả hai là những tình huống cuối cùng: Nếu như Lille không khuyến khích các tiền vệ nhỏ con của họ dâng cao xâm nhập vòng cấm, thì PSV thường xuyên sử dụng các tiền đạo làm “chim mồi” để châm đạn cho những ngòi nổ từ tuyến sau. Và kết quả là nguồn bàn thắng của đội bóng Hà Lan trở nên rất đồng đều: 2 tiền vệ dâng cao của PSV là Toivonen và Dzsudzsak đang cùng đứng đầu danh sách ghi bàn với 12 lần lập công, và tiếp sau họ là các tiền đạo đích thực Jothan Reis (8 bàn) và Marcus Berg (6 bàn). Ở Lille, Moussa Sow (16 bàn) và Gervinho (11 bàn) là những cầu thủ dứt điểm chủ yếu. Người đứng gần họ nhất là chân sút Tulio De Melo cũng mới có 4 pha lập công.

Nhưng chính sự đảm bảo ổn định tương đối về vai trò ấy cũng giúp Lille hiện tại tạo được sự cân bằng đáng kể ở phần sân nhà, và họ có thể khai thác sự ngây thơ vốn đã thành thói quen của các đội bóng Hà Lan. Trên sân nhà, Lille sẽ tấn công, còn PSV có thể phải đóng vai phản công. Nhưng đó không phải là lối chơi thường thấy của họ ở giải VĐQG Hà Lan, và việc được chơi sân nhà để triển khai lối đá tấn công quen thuộc là một lợi thế cho Lille.

Dự đoán: 2-0

Ban Cầm

Đội hình dự kiến

Lille: Landreau – Debuchy, Beria, Rami, Chedjou – Balmont, Cabaye, Mavuba – Hazard, Sow, Gervinho.

PSV: Isaksson – Rodriguez, Pierters, Bouma, Manolev – Engelaar, Hutchinson, Dzsudzsak – Toivonen, Berg, Lens.

100 Đây sẽ là trận đấu thứ 100 của PSV ở đấu trường Cúp UEFA/Europa League, và nếu giành thắng lợi, đó sẽ là chiến thắng thứ 50 của họ ở mặt trận này. Ttrong 99 trận trước, PSV thắng 49, hòa 23 và thua 27, ghi 162 bàn và thủng lưới 98 lần

1 Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau ở mặt trận châu Âu, và cũng là trận đấu đầu tiên của Lille trước một đối thủ Hà Lan 30 Ngược lại, PSV đã có 30 lần đối đầu với các đội bóng Pháp. Họ thắng 8, hòa 12 và thua 10 (thắng 2, hòa 6 và thua 7 trận trên đất Pháp). Sân nhà cũng là điểm mạnh của Lille mùa này, với 7 chiến thắng trên 8 trận thi đấu trên sân nhà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm