03h00 ngày 4/3, Anh - Ai Cập: Capello nhức đầu

03/03/2010 13:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi lên lịch giao hữu với Ai Cập, người Anh đã có những tính toán của riêng mình. Vì cùng bảng với Algeria, ĐT Anh muốn tìm hiểu lối chơi và phong cách của một đội bóng châu Phi. Ai Cập vốn không thể có mặt ở World Cup vì thất bại trong trận tranh vé play-off với Algeria.

Thực tế, lối chơi, phong cách và chiến thuật của Ai Cập không hề giống với Algeria. Thậm chí rất khác xa so với phần lớn các đội bóng châu Phi và có lẽ đây là nguyên nhân giúp họ vô địch CAN 3 giải liên tiếp. Lối chơi của Ai Cập thiên về kỹ thuật cá nhân, trơn tru và thanh thoát hơn nhiều so với Algeria, vốn có phần thiên về thể lực. Ai Cập hiện là đội bóng hiếm hoi trên thế giới sử dụng sơ đồ tưởng chừng lạc hậu là 3-5-2. Trong một số trận giao hữu, họ thỉnh thoảng có thử nghiệm 4-4-2. Nhưng khi tham dự các giải lớn, họ thường xuyên dùng 3-5-2.

Capello lại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải ở "Tam sư" trước thềm World Cup

 Tại Confederations Cup 2009, Ai Cập đã cho thấy họ không hề "yếu tim" khi đối mặt với các đội bóng lớn của thế giới. Họ từng sẵn sàng chơi đôi công trước 2 gã khổng lồ Brazil và Italia. Ở trận khai màn của vòng bảng, họ từng khiến Brazil thót tim khi để thua sát 3-4 trong trận đấu mà Kaka chỉ ghi bàn quyết định từ chấm 11m ở phút cuối cùng. Trận kế tiếp là chiến thắng xứng đáng 1-0 trước nhà ĐKVĐ World Cup Italia. Ai Cập chỉ gây thất vọng ở trận quyết định với Mỹ (thua 0-3) và có lẽ, như bao đội bóng châu Phi khác, sự thất thường của phong độ chính là điểm yếu của họ.

Trên BXH FIFA, Ai Cập (10) hiện đứng ngay sau Anh (9). Dù không sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới (chỉ có 3 người đang đá ở châu Âu), Ai Cập với sức mạnh tập thể là đối thủ không hề dễ chịu đối với ĐT Anh, nhất là khi khác xa đội chủ nhà, các vị khách sẽ chơi hết mình và không cần giữ chân.

Những bài toán cho Capello

Từ sau khi thay McClaren, Capello luôn kiểm soát ĐT Anh một cách chủ động. Ông điềm tĩnh giải quyết từ vấn đề này sang vấn đề khác, một cách hợp lý và hiệu quả. Giờ đây, không còn ai nhắc đến bài toán Gerrard - Lampard. Giờ đây, không còn ai tranh luận về vai trò của Beckham. Nhưng ngay trước thềm World Cup, ông lại phải đối mặt với bao vấn đề hóc búa.

Đang gây xôn xao dư luận là vấn đề của Terry. Chuyện Terry khiến Bridge rút khỏi ĐT Anh dù sao đã không thể thay đổi. Nhưng Capello không thể không lo lắng cho tâm lý và phong độ của thủ quân Chelsea. Sự chỉ trích gay gắt từ báo giới và dư luận đã khiến Terry chơi kém trong màu áo Chelsea thời gian qua. Ở Wembley đêm nay, Terry nhiều khả năng trở thành đối tượng của những tiếng huýt sáo đến từ CĐV đội nhà.

Nếu Terry suy sụp trên sân cỏ, hàng thủ của ĐT Anh sẽ lâm nguy. Ở cánh trái, khả năng kịp bình phục cho World Cup của Ashley Cole không hề thấp. Ở hành lang bên kia, sự lựa chọn tốt nhất Glen Johnson đã rời xa sân cỏ 2 tháng qua. Người đá cặp với Terry và kế thừa băng đội trưởng của anh, Rio Ferdinand, thì liên tục dính chấn thương. Ở mùa này, Rio chỉ 2 lần đá 2 trận liên tiếp cho M.U và tổng số trận đá chính ở Premier League chỉ là 6.

Trước Ai Cập ở Wembley, Terry sẽ phải thi đấu với những gương mặt không phải là trụ cột. Cánh phải là Wes Brown, vốn chỉ là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí này trong màu áo M.U. Cánh trái hoặc Baines (Everton), hoặc Warnock (Aston Villa). Dù là ai cũng non nớt kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chỉ có Upson thường xuyên đá cặp với Terry ở vòng loại World Cup 2010 mà thôi.

Hàng thủ tan nát như thế liệu có thể đứng vững trước những tiền đạo vừa khéo léo của Ai Cập không? Với lợi thế sân nhà và hàng tiền vệ đẳng cấp cao, hàng thủ sẽ không chịu quá nhiều áp lực từ đối thủ. Nhưng chỉ ở trận giao hữu đêm nay mà thôi. Còn ở Nam Phi, sẽ là thảm họa nếu Capello sử dụng đội hình này.
 
DỰ ĐOÁN: 2-1
 
 

LỰC LƯỢNG

Anh: Hàng thủ thiếu 3 trụ cột là Rio Ferdinand, Glen Johnson và Ashley Cole. Lennon dính chấn thương, phải nghỉ thêm 6 tuần. Rooney chưa chắc có tên trong đội hình xuất phát.

Ai Cập: Danh sách triệu tập chỉ có 3 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong đó có Zaki của Hull City.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Anh: Green - Brown, Terry, Upson, Baines - Walcott, Lampard, Barry, Gerrard - Rooney, Heskey.

Ai Cập: El Hadari - Said, Gomaa, El Mohamady - Moawad, Ghaly, Fathi, Hassan, Rabou - Zidan, Zaki.

ĐỐI ĐẦU

19/01/86 Ai Cập - Anh 0-4

21/06/90 Ai Cập - Anh 0-1

PHONG ĐỘ

Algeria

14/11/09 Brazil - Anh 1-0

14/10/09 Anh - Belarus 3-0

10/10/09 Ukraina - Anh 1-0

09/09/09 Anh - Croatia 5-1

05/09/09 Anh - Slovenia 2-1

Ai Cập

31/01/10 Ai Cập - Ghana 1-0

28/01/10 Ai Cập - Algeria 4-0

25/01/10 Ai Cập - Cameroon 3-1

20/01/10 Ai Cập - Benin 2-0

16/01/10 Ai Cập - Mozambique 2-0

Vì sao Rooney đánh đầu giỏi?

Với 9 bàn ở mùa này, Rooney bỗng nhiên đánh đầu giỏi một cách đầy ngạc nhiên. Theo lý giải của chính anh, tất cả nhờ tập luyện: "Hồi mùa Hè vừa qua, HLV (Ferguson) đã yêu cầu tôi phải tập luyện để đánh đầu tốt hơn. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và rất vui là có hiệu quả trông thấy". Rooney còn cho rằng sự ra đi của Ronaldo và Tevez cũng chính là nguyên nhân: "Tôi không còn chơi quá xa vòng cấm so với những mùa trước. Ở ĐT Anh, tôi chỉ đá thấp hơn mỗi Heskey. Tất nhiên không thể không nhắc đến khả năng tạt bóng cực tốt của Valencia".

Ở Premier League mùa này, Rooney đã có 5 bàn bằng đầu, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Trong màu áo ĐT Anh, Rooney cũng đã ghi được 4 bàn bằng đầu.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm