02h45 ngày 27/11, Basel - Chelsea: Hãy trở lại với 4-3-3, Mourinho!

26/11/2013 12:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng trước West Ham cuối tuần qua không chỉ ghi nhận dấu ấn từ lão tướng Lampard hay Oscar, mà còn cho thấy đã đến lúc Mourinho nên quay về sử dụng sơ đồ 4-3-3, thay vì cố duy trì kiểu chơi 4-2-3-1 từ các HLV tiền nhiệm.

Thật ra, Mourinho chưa bao giờ là tín đồ của sơ đồ 4-2-3-1, mà lối chơi ưa thích của ông là 4-3-3. Cách đây tròn một thập kỉ, chính sơ đồ này giúp cho Mourinho lên ngôi cùng Porto ở các đấu trường Châu Âu, từ cúp UEFA (tiền thân của Europa League) cho đến Champions League.

Mourinho là tín đồ của 4-3-3

Điểm mạnh của sơ đồ 4-3-3 khi được áp dụng ở sân Dragao là tăng cường khả năng phòng ngự khu vực. Các cầu thủ tấn công và phòng ngự trở thành một khối với những nhiệm vụ cụ thể. Nhờ chiến thuật hiệu quả cùng khả năng quản trị nhân sự tuyệt vời mà Mourinho giành được 6 danh hiệu trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi ông cầm quân Porto.

Khi đến với Chelsea vào năm 2004, chiến lược gia người Bồ cũng mang theo sơ đồ 4-3-3, với Makelele hoặc Essien thường xuyên đá thấp nhất trong ba người ở hàng tiền vệ. Đó là một sự khác biệt lớn khi rất nhiều đội ở Premier League thời điểm đó vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2. Nhờ cách vận hành này mà Mourinho đem về danh hiệu Premier League đầu tiên cho Chelsea, với kỷ lục 95 điểm, chỉ để lọt lưới đúng 15 bàn. Trước khi phải rời sân Stamford Bridge vào tháng 9/2007, Mourinho kịp bổ sung tổng cộng 6 danh hiệu vào bảng thành tích của mình.

Đã đến lúc Mourinho quay về với sơ đồ 4-3-3 như nhiệm kỳ đầu ở Chelsea.

Cách chơi của Mourinho khi dẫn dắt Inter vẫn không có gì khác, đó là sơ đồ 4-3-3, dù đôi lúc được biến đổi linh hoạt trong những trận đấu cụ thể. Nhờ đó, đội chủ sân Giuseppe Meazza giành được cú ăn ba lịch sử ở mùa 2009-10, trong đó có chức vô địch Champions League lần đầu tiên sau 45 năm.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi Mourinho đến Real Madrid. Ông buộc phải làm quen với sơ đồ 4-2-3-1 được đội chủ sân Bernabeu sử dụng từ rất nhiều đời HLV. Và dù kịp để lại chức vô địch La Liga cùng 1 chiếc Cúp Nhà Vua, nhưng tham vọng giành Champions League với ba đội bóng khác nhau của Mourinho không thành hiện thực một phần bởi chính cách chơi này.

Chelsea phù hợp với 4-3-3 hơn 4-2-3-1

Chelsea bắt đầu thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 kể từ khi Di Matteo lên thay Villas-Boas. Nó đem lại hiệu quả tức thì với chiếc Cúp FA và chức vô địch Champions League lần đầu tiên. Nhưng đầu mùa trước, cũng chính nó khiến Di Matteo mất ghế sau chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng.

Nhân sự của Mourinho lúc này chỉ phát huy hiệu quả tối đa với sơ đồ 4-3-3, chứ không phải 4-2-3-1. Chelsea thừa sức tìm ra những con người chơi tốt ở vị trí của Makelele trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho, đó là John Obi Mikel hay Michael Essien. Hãy nhìn hiệu quả của nó từ trận gặp West Ham. Khi Mikel đá thấp nhất trong bộ ba tiền vệ với nhiệm vụ đánh chặn, Lampard được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự và lập tức chói sáng với một cú đúp, trong khi Ramires trở lại với vị trí của một cầu thủ con thoi. Những vị trí khác cũng được hưởng lợi từ sơ đồ này. Các cầu thủ chạy cánh như Hazard hay Schurrle sẽ tập trung nhiều hơn vào tấn công, thay vì phải lo cả vấn đề phòng ngự. Ở vị trí trung phong, Eto’o hay Torres tận dụng vũ khí tốt nhất của họ, những pha di chuyển không bóng để tạo ra cơ hội ghi bàn.

Đó có thể là vũ khí mà Mourinho đem đến Thụy Sĩ vào đêm nay, khi Basel là một đội bóng tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ. Một chiến thắng ở St.Jacob Park sẽ đem về tấm vé vào vòng 1/8 cho Chelsea. Sơ đồ 4-3-3 sẽ là chìa khóa hiệu quả nhất cho mục tiêu này.

17 Cùng với sơ đồ 4-3-3, Mourinho thu về tổng cộng 17 danh hiệu với 3 CLB Porto và Chelsea (cùng có 6 danh hiệu) và Inter (5 danh hiệu).

4 Trong 10 lần tiếp đón các đại diện của Premier League, Basel đã thua đến 4 trận, còn lại là 3 thắng, 3 hòa.

100 & 49 Cho đến nay, Chelsea giành được 100 chiến thắng, 49 trận hòa trong khuôn khổ các giải đấu ở đấu trường Châu Âu.

Đội hình dự kiến

Basel: Vailati - Voser, Schar, Xhaka, Ajeti - Stocker, Die, Frei, El Nenny - Streller, Sio.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Cahill, Cole - Mikel, Ramires, Lampard, Hazard, Oscar - Eto'o.

Dự đoán: 0-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm