02h00 ngày 18/4, Espanyol (8) - Atletico(6): Tất cả vì Châu Âu

17/04/2011 11:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Tỷ số lượt đi: 3-2

(TT&VH) - Một ngày sau trận đại chiến Real-Barca, có một cuộc đấu khác giữa thành Madrid và Catalunya. Có thể kém hấp dẫn và thu hút hơn với người xem, nhưng không hề giảm đi tính chất sống còn. Espanyol lẫn Atletico sẽ phải hạ nhau cho những suất dự Europa Leagua mùa tới.

Chuyện của Espanyol

Espanyol lẫn Atletico sẽ phải hạ nhau cho những suất dự Europa Leagua mùa tới - Ảnh Getty

Đội bóng của Pochettino, từ một ứng cử viên cạnh tranh suất dự Champions League, giờ đây đang phải chạy trối chết cho chiếc vé Europa League. Trở ngại lớn nhất với Espanyol là lực lượng. Sự thiếu hụt đội hình vì những chấn thương cản bước đội quân này quá nhiều, chưa kể những vụ chuyển nhượng mùa Đông cũng lấy đi của họ 2 trung vệ là Ruiz và Didac. Kế tiếp là khả năng đá trên sân khách, điều này liên quan đến bản lĩnh cũng như chuyên môn: Espanyol chơi xa nhà khá tồi vì hay tỏ ra nhát chân và họ cũng ít có những miếng đánh sắc sảo làm bài tủ. Lần gần đây nhất thầy trò Pochettino thắng được trên sân đối phương đã cách đây gần 3 tháng (Getafe, 1-3). Đó là lần cuối cùng người ta được chứng kiến một Espanyol khởi sắc đến thế. Kể từ đó đến giờ, hầu như chỉ còn bóng tối bao phủ nửa kia xứ Catalunya.

Lịch thi đấu cho chặng đường còn lại tại Liga cũng cực kì vất vả với Espanyol. Họ sẽ phải nếm trải một chặng “Tourmalet” thực sự với hàng loạt các đội xếp trên. Trước mắt là Atletico, rồi Bilbao, Barca, Valencia, Sevilla. Đương đầu với những tên tuổi ấy, hòa cũng đã là chuyện không đơn giản rồi. Thành trì Cornella vốn là chỗ dựa của Espanyol nay cũng rất dễ bị công phá. Điểm mạnh về tinh thần chiến đấu giờ đã không còn được duy trì nữa, một khi tâm lý không vững, các vấn đề về lối chơi cũng sẽ bộc lộ. Espanyol đang có số bàn thắng ít hơn tất cả các đội đang xếp trên mình. Pochettino sẽ phải xoay sở ra sao sắp tới đây ?

Chuyện Atletico

Lực lượng lại không phải trở ngại với Atletico. Cái thiếu lớn nhất của họ có lẽ là cá tính. Ở đoàn quân do Flores dẫn dắt, người ta ít khi thấy Atletico thể hiện sự cứng cáp trong một chặng đường dài. Một tập thể có tiềm lực nhưng không cộng hưởng được năng lực tối đa của các cá nhân. Do vậy, đội bóng ấy chỉ có thể sống bằng những khoảnh khắc nhiều hơn là dấu ấn rõ nét được xây đắp từ cả quá trình. Không lạ khi từ trong một trận đấu cho đến một giải đấu, Atletico có thể chơi đôi lúc rất hay nhưng không đủ tự tin để đạt đến những cái đích sau cùng. Lỗi của ai, Flores hay chủ tịch Cezero trong chính sách phát triển, tuyển mộ cho CLB?

Suất góp mặt ở “sân chơi hạng hai” Châu Âu không thể làm thỏa mãn các CĐV của nửa kia thành Madrid. Nhìn từ 7 trận tiếp sắp đến cho Atletico, chỉ cần tập trung thì việc chiếm chiếc vé dự Europa League gần như là chuyện đương nhiên cho Aguero và các đồng đội. Các thách thức mà Atletico gặp gỡ tới đây đều xếp dưới họ ở BXH. Atletico tuy không giỏi chịu sức ép khi đá với những đội “cùng trang lứa” nhưng tỏ ra biết cách đàn áp những đội bóng nhỏ hơn. Chỉ cần vậy là đủ cho đến hết mùa bóng rồi!

Kịch bản ở Cornella?

Gánh nặng phải thắng thuộc về đội quân của Pochettino lớn hơn vì họ đang là những kẻ rượt đuổi. Espanyol thiếu trước hụt sau ở hàng thủ và buộc phải tấn công. Với Osvaldo và Callejon, tìm được mành lưới De Gea không phải chuyện quá khó nhất là hàng phòng ngự Atletico cũng chẳng chắc chắn gì. Nhưng vấn đề bảo vệ khung thành của mình thế nào thì quả là nan giải khi những đội bét bảng như Racing, Malaga cũng hành hạ được phòng tuyến sau của Espanyol. Atletico không ngại gì mà không đánh thẳng vào hàng tứ vệ vắng những gương mặt chủ chốt của đội chủ nhà. Hàng công vẫn là tuyến mạnh nhất của Flores. Ngoài Aguero, Diego Costa cũng rất hứa hẹn. Aguero bảo rằng anh muốn vượt được thành tích ghi bàn tốt nhất của mình (2007-2008, 26 bàn). Chuyện đó ok thôi, 5 trận gần nhất, “El Kun” đều làm bàn. Mà những vật cản trước mặt Atletico không khó hạ lắm, cũng như Atletico, Aguero rất biết cách bắt nạt các đội dưới tầm!

Dự đoán: 1-2

Huỳnh Anh

Schuster cho mùa giải tới

Quique Flores nhiều khả năng sẽ không còn cầm quân ở Atletico nữa và người thay thế đang dần được chủ tịch Cezero tìm kiếm. Mới đây, Bernd Schuster đã phát biểu đại ý rằng ông có hứng thú với việc dẫn dắt Atletico. HLV người Đức này từng dẫn dắt Real và một số đội khác ở Liga như Levante, Getafe, Xerez. Hiện tại ông không chỉ đạo đội bóng nào.

Con số:

7 Số điểm mà Atletico kiếm được trong 10 cuộc đối đầu với 5 đội bóng xếp trên mình ở BXH lúc này. Atletico chỉ cầm hòa được Valencia và thắng Villarreal lúc đội này đang khủng hoảng. Chiến thắng ấn tượng nhất của Atletico có lẽ là trước Bilbao ngay tại San Mames.

2 Espanyol chỉ thắng được 2 trong 11 trận gần đây nhất, trong 11 trận ấy, họ chỉ ghi được 10 bàn và lọt lưới 13 bàn.

1 Mùa này, Aguero mới ghi được 1 bàn duy nhất vào lưới các đội bóng xếp trên Atletico ở BXH hiện nay. Đó là lần lập công trong trận thắng Villarreal (3-1).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm