01h45 ngày 9/10, Bắc Ireland - Italia: Belfast, thử thách đầu tiên

08/10/2010 12:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đây không phải là trận đấu mang tính chất giao hữu với Bờ Biển Ngà, càng không phải là cuộc dạo chơi trước những kẻ lót đường Estonia hay đảo Faroe, chuyến làm khách tại Belfast có thể coi là thử thách đầu tiên cho cuộc cách mạng mang tên Prandelli.

* Sẽ vẫn đá với 4-3-3

Cách đây 3 ngày, Prandelli tiết lộ rằng ông có thể sẽ thay đổi chiến thuật với việc áp dụng sơ đồ hình kim cương. Tuy nhiên có lẽ do không tìm thấy sự khác biệt mang tính tích cực từ lối chơi mới nên cuối cùng ông đã quyết định quay về với 4-3-3, sơ đồ đã mang về 2 chiến thắng cho Italia trước đó. Trong buổi tập cuối cùng trước khi hành quân tới Belfast, Prandelli đã để Borriello đá cao nhất trên hàng công với Cassano bên cánh phải trong khi Pepe án ngữ cánh trái. Ở tuyến giữa, Mauri được xếp chơi cạnh Pirlo và De Rossi trong khi Cassani và Criscito sẽ hỗ trợ cho cặp trung vệ Bonucci và Chiellini ở hàng phòng ngự. Đây cũng có thể coi là bộ khung chính trong đội hình xuất phát cho thử thách Bắc Ireland.

Italia sẽ gặp khó khăn ở Belfast - Ảnh Getty

Về cơ bản, trong cách bố trí này không khác nhiều so với trận đấu trước đảo Faroe trước đó song với sự có mặt của Mauri, Prandelli sẽ tiếp tục yêu cầu Cassano bó vào trong nhiều hơn để hoán đổi vị trí với tiền vệ của Lazio, một cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Nếu phương án này cho hiệu quả cao nhất, mũi nhọn Borriello với khả năng quấy rối và chọn vị trí tốt sẽ có thêm các phương án để tiến tới khung thành đối phương.

Thực tế, ở thời điểm hiện tại, sự ổn định về mặt lối chơi của Italia vẫn chưa được hoàn thiện. Do chưa thể có những sự lựa chọn tối ưu (một số cầu thủ quan trọng dính chấn thương) nên Prandelli buộc phải đặt niềm tin vào những học trò tốt nhất mà ông đang có. Với hai trận đấu chơi chói sáng trước đó, Antonio Cassano vẫn sẽ là trung tâm trong lối chơi của Azzurri. Dẫu vậy, với sự trở lại của Marco Borriello, Prandelli cũng đang kì vọng chân sút đang có phong độ khá cao trong màu áo Roma sẽ là "hoa tiêu" mới cho Azzurri.

*Thách thức thực ở Belfast

Italia đã may mắn bởi sự hậu thuẫn vô hình từ lịch thi đấu. Hai trận đấu trước Estonia và Faroe có thể coi là cuộc diễn tập không thể tốt hơn cho đội bóng của tân HLV Prandelli. Đương nhiên trước hai đối thủ quá yếu, Azzurri đã tận thu tối đa 6 điểm để vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng C. Song tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu và những thách thức thực sự chỉ đến ở lượt trận thứ 3.

Bắc Ireland mới chỉ đá một trận song chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Slovenia khiến cho đội bóng của HLV Nigel Worthington nổi lên như một ứng cử viên lớn của bảng C.  Trong thành phần của Bắc Ireland hiện đang có một số cầu thủ được đánh giá khá cao như anh em nhà Evans, Jonny và Corry (cùng của Manchester United)  hay thủ quân Aaron Hughes, trung vệ đang khoác áo Fulham. Một cầu thủ khác là tiền đạo dày dạn kinh nghiệm David Healy, người có nhiều năm chinh chiến tại Premier League.

Prandelli cũng hiểu được những gì chờ đợi đội tuyển của ông ở phía trước. Để đối đầu với những Bắc Ireland, Serbia hay Slovenia, Azzurri không thể có riêng sức trẻ, sự nhiệt tình mà phải có thêm "chất quái" cùng những kinh nghiệm chinh chiến đường trường. Cựu HLV của Fiorentina đã thể hiện sự thận trọng bằng cách gọi lại những cựu binh mà trước đó tưởng như đã không có cơ hội trở lại như trường hợp của Zambrotta hay Mauri. Quan điểm của Prandelli là vẫn tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ nhưng sự có mặt của những lão tướng như Zambrotta sẽ mang lại sự tự tin cho những cầu thủ "đàn em" còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhất là khi thách thức ở Belfast sẽ cực lớn với Azzurri.

Dự đoán: 1-2

Thái Toàn

Đội hình dự kiến:
Bắc Ireland: Taylor - Baird, Hughes, Craigan, Evans - Brunt, Davis, Clingan, McCann, Lafferty - Healy.
Italia: Viviano - Cassani, Bonucci, Chiellini, Criscito - De Rossi, Pirlo, Mauri - Pepe, Borriello, Cassano.

Góc thống kê:

+ Italia và Bắc Ireland đã gặp nhau tổng cộng 7 lần trong quá khứ (2 chính thức và 5 giao hữu) trong đó Bắc Ireland chỉ duy nhất có được 1 chiến thắng (vòng loại World Cup 1958) cùng 1 trận hòa kèm theo đó là 5 thất bại.

+ Đây là lần thứ ba trong lịch sử Bắc Ireland có cơ hội tiếp Italia trên sân nhà sau trận giao hữu có tỷ số hòa 2-2 vào năm 1957 và chiến thắng 1-0 tại chiến dịch vòng loại World Cup 1958. 5 trận đấu còn lại giữa hai đội đều diễn ra trên đất Italia và chiến thắng đều thuộc về Azzurri.

+ Lần cuối cùng Bắc Ireland ghi được bàn vào lưới của Italia là trận thua 2-3 tại Bologna ngày 25/4/1961. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội là trận giao hữu diễn ra tại Pisa vào ngày 6/6/2009 với chiến thắng 3-0 nghiêng về Italia.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm