Tây Ban Nha: Sai đâu, sửa đó

18/06/2010 15:31 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cả thế giới hùa vào chống lại TBN sau trận thua trước Thụy Sỹ. Ngay cả Luis Aragones, một người trong nhà, cũng cố tình khiến cho tình hình thêm căng thẳng khi chỉ trích thầy trò Del Bosque thiếu quyết tâm và quá chủ quan.

"Họ đã thua từ khi giải đấu này bắt đầu", Aragones, người đã đưa TBN tới chức danh hiệu đầu tiên sau 44 năm chờ đợi, nói. "Không ai vô địch khi bóng còn chưa lăn", "Nhà hiền triết" nói thêm, ngụ ý TBN đã vào trận với tâm lý chủ quan khi được "dán mác" ứng cử viên số 1.











Xavi (trái) và đồng đội bất lực trước Thụy Sỹ - Ảnh Getty
 Quan điểm của Aragones có thể hơi quá gay gắt và được thể hiện không đúng thời điểm, song về chuyện các cầu thủ TBN vào cuộc với tâm lý chủ quan, có thể ông nói đúng. Việc TBN không thể chơi nhanh trong phần lớn thời gian của trận đấu, rồi đến khi đối mặt với thất bại lại cuống lên và không còn giữ được kỷ luật đấu pháp, có thể có nguyên nhân là họ không có được sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý cho trận này. "Chỉnh" lại thái độ của các học trò là việc Del Bosque cần làm ngay, dù lúc này, công việc ấy đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều nhờ gáo nước lạnh của người Thụy Sỹ.

Về mặt đấu pháp, không ai bắt, và cũng chẳng ai muốn, Del Bosque từ bỏ cách chơi tiqui-taca sở trường. Nhưng những vị trí bị lỗi thì cần phải được sửa chữa, hoặc thay thế.
Dưới đây là một số "đề nghị" Del Bosque có thể xem xét.

+ Sergio Busquets: Với những gì đã thể hiện, Sergio Busquets xứng đáng có mặt ở World Cup và xứng đáng đá chính trong trận đấu với Thụy Sỹ. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Song vấn đề là có vẻ như tiền vệ này chưa thể làm quen được với những áp lực khủng khiếp trong lần đầu tiên được dự một giải đấu lớn. Trước Thụy Sỹ, anh đã thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn từ xa những pha phản công của đối phương, ngoài ra còn thường xuyên để mất bóng trong những tình huống một đối một.

+ David Silva: Del Bosque đã hi vọng rất nhiều ở Silva, bởi với khả năng di chuyển linh hoạt và sở hữu những cú sút xa chuẩn xác, anh là người duy nhất có khả năng khiến hàng thủ của Thụy Sỹ bị rối loạn với những pha xử lý cá nhân. Nhưng cuối cùng Silva lại chính là người gây thất vọng nhất. Silva không những không có được pha đi bóng hay dứt điểm nào cho ra hồn, mà ngay cả những tình huống phối hợp với đồng đội anh cũng làm không tốt.

+ Capdevila: Hậu vệ trái được đánh giá là vị trí yếu nhất của TBN, và sự thật đúng là như thế. Ngay cả khi TBN còn đang chiếm được thế trận và chưa để thua thì hậu vệ của Villarreal cũng đã không có nhiều pha lên bóng thực sự xuất sắc. Nhiều khả năng, anh sẽ bị Del Bosque thay thế bằng Arbeloa trong trận đấu với Honduras tới đây, thậm chí là trong phần còn lại của giải này. Dù về cơ bản, Arbeloa cũng chẳng có gì nổi bật hơn.

 

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm