01h45 ngày 30/3, Ukraina – Italia: Tìm lời giải cho hàng công

29/03/2011 12:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chiến thắng trước Slovenia đủ để Italia độc chiếm ngôi đầu bảng C nhưng vẫn chưa thể đủ cho tham vọng hướng tới một Azzurri hoàn hảo mà Cesare Prandelli đang ấp ủ.

3 điểm trước Slovenia được đánh giá là đẹp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về mặt kết quả, 3 điểm ngay trên sân khách giúp đội bóng của Prandelli tiến một bước dài trong cuộc đua giành vé tới Ba Lan và Ukraina. Về lối chơi, sự thay đổi theo chiều hướng tích cực là điều mà bất cứ tifosi nào cũng có thể nhận thấy. So với những trận đấu trước đó, Italia đã đá có đường nét, uyển chuyển, thanh thoát và hiệu quả hơn rất nhiều.

Rossi và Matri, những hy vọng mới cho hàng công Italia - Ảnh Getty

Tuy nhiên, cũng từ chiến thắng này, vẫn thấy đâu là hạn chế của Azzurri. Cụ thể là hàng công, tuyến được coi là yếu nhất ở thời điểm này.  8 trận đấu dưới triều đại của Prandelli, Azzurri đã có được 10 bàn thắng (không tính trận được xử thắng 3-0 trước Serbia) nhưng chỉ có 4 chân sút biết ghi bàn (Cassano, Gilardino, Quagliarella và G.Rossi). Đáng nói hơn, người ghi được nhiều bàn thắng nhất là Cassano (2 bàn) lại chỉ chơi thực sự hay trước những "nhược tiểu" như Estonia hay đảo Faroes. Khi gặp những đội bóng mạnh và xứng tầm hơn như Bắc Ireland, Romania hay Đức,  tiền đạo của Milan đã gây thất vọng.  Trước trận gặp Slovenia, Prandelli đã kì vọng rất nhiều vào cặp Cassano- Pazzini nhưng rồi cặp tiền đạo lừng danh một thời của Sampdoria không để lại bất cứ một dấu ấn nào.

Thước đo tính hiệu quả của mỗi một chân sút chính là bàn thắng. Dù anh có thể chơi không hoa mĩ, nhưng điều quan trọng là anh phải biết ghi bàn. Trong quá khứ, những tiền đạo có phong cách này như Inzaghi hay Vieri luôn có một chỗ đứng quan trọng trong đội hình Azzurri. Hiện tại, Italia vẫn chưa có được những mẫu tiền đạo như thế. Cassano chơi thiếu ổn định, Pazzini chỉ là một mảng mờ tối khi lên tuyển, trái ngược hoàn toàn với phong độ của anh ở CLB. Những Rossi, Matri vẫn còn là những ẩn số trong khi Gilardino đang dần đi qua sườn dốc của sự nghiệp. Điều đó cũng lý giải vì sao Prandelli vẫn đang mải miết đi tìm lời giải cho hàng công.

*Tiếp tục thử nghiệm

Ukraina sẽ lại là một "quân xanh" tốt để Prandelli tiếp tục công cuộc thử nghiệm của mình. Về cơ bản, sơ đồ 4-3-1-2 đã vận hành một cách trơn tru, điều quan trọng nhất là lúc này, Italia phải phát huy được tính hiệu quả cao nhất về mặt lối chơi, điển hình nhất vẫn là hàng công khi các phương án dự phòng đã sẵn sàng để lên bệ phóng.

Ở cả 3 trận đấu chuyển từ 4-3-3 sang 4-3-1-2  (từ trận gặp Romania), Mauri thường xuyên được chọn đá ở vị trí hộ công. Tiền vệ của Lazio đã chơi không tồi nhưng Prandelli vẫn muốn đòi hỏi nhiều hơn từ vị trí được cho là cột yếu này. Do vậy, với tính chất thử nghiệm, Aquilani, ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng trước Slovenia, nhiều khả năng sẽ thế chỗ của Mauri để chơi như một hộ công. Nhãn quan chiến thuật tốt, những đường chuyền có độ chính xác cao và khả năng sút xa tốt sẽ giúp cho tiền vệ của Juve mang tới nhiều hơn những sự đột biến về mặt lối chơi cho Azzurri.

Một cái tên nữa cũng cần được thử nghiệm là Giuseppe Rossi. Tiền đạo của Villarreal chưa có cơ hội được đá chính trên hàng công nhưng đều thể hiện được sự hiệu quả mỗi khi được tung vào sân. Ở trận gặp Slovenia, G.Rossi 15 phút chơi khá tốt sau khi được tung vào thay Cassano. Xét ở mọi khía cạnh, lối chơi của anh  tương tự như Cassano song điều mà chân sút của Villarreal có lại chính là cái duyên, thứ mà tiền đạo của Milan lại không có. Hồi tháng 2 vừa qua, chính G.Rossi (cũng vào thay Cassano) là người đã mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận giao hữu với Đức.

Giuseppe Rossi sẽ đá chính và Prandelli sẽ cho Gilardino thêm một cơ hội. Gila là một tiền đạo có “số má” trong màu áo Thiên thanh, nhưng vẫn bị thử nghiệm do phong độ đang đi xuống nghiêm trọng. Matri, chân sút đang chơi tốt với những bàn thắng quan trọng cho Cagliari và Juventus, cũng có thể được chơi trận đấu đầu tiên của anh cho đội tuyển, ở lần thứ hai được triệu tập. Điều quan trọng là anh có biết nắm lấy cơ hội ấy không.

Dự đoán: 1-2

Trần Giáp


Ukraina quyết thay đổi lịch sử

6 lần đối chạm trán với Italia trong lịch sử, Ukraina chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng khi họ thua tới 5 và chỉ duy nhất 1 lần cầm chân được đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới. Chính vì thế, ở lần gặp nhau thứ 7 này, đội bóng Đông Âu quyết tâm sẽ làm thay đổi lịch sử. “Tôi không biết đội bóng của Prandelli sẽ đá với chiến thuật nào nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà và sẽ quyết tâm có được chiến thắng. Ukraina phải chấm dứt kỉ lục buồn trước Italia”, tiền vệ Anatoliy Tymoshchuk nói trên UEFA.

2 Các chân sút của Ukraina chỉ mới duy nhất 2 lần chọc thủng được lưới của Italia trong 6 lần đối đầu giữa hai đội.

2 Ở lần gần nhất Italia làm khách Ukraina (ngày 12/9/2007, vòng loại EURO 2008), họ đã thắng 2-1 với cú đúp của tiền đạo Di Natale. Tác giả của bàn gỡ bên phía Ukraina là Shevchenko.

5 Ukraina đã không thắng trong số 5 trận đấu gần đây nhất (hòa 1, thua 4). Ngược lại, Italia không thua trong cả 5 trận đấu gần đây (thắng 2, hòa 3)

12 Italia đã ghi được 12 bàn vào lưới của Ukraina trong 6 lần đối đầu. Ở tứ kết World Cup 2006, Italia từng thắng Ukraina đến 3-0.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm