Roma đại thắng Palermo: Lại cười tươi chờ Lazio

06/11/2012 07:46 GMT+7 | Roma

(TT&VH) - Chuỗi trận bất ổn định của Roma lại tiếp diễn, tuy nhiên, lần này là một chiến thắng mang tính chất giải tỏa thực sự. Cách mà Roma đứng dậy sau hai thất bại liên tiếp và trong những khó khăn nhân sự ở trận thắng Palermo 4-1 rạng sáng qua cho thấy họ đã sẵn sàng hơn lúc nào hết cho trận derby thủ đô, gặp Lazio cuối tuần này. Sự lạc quan của Roma càng lớn hơn bởi ở vòng đấu này, Lazio đã thua vỡ mặt 0-4 trên sân Catania, một thất bại có thể dìm đội bóng áo xanh vào cơn trầm cảm tai hại trước cuộc đại chiến mang nhiều ý nghĩa danh dự.



Xét về mặt trận tấn công, triết lý của Zeman quả thực tuyệt hảo. Roma không phải đã chơi bóng cùng Palermo, mà là "đàn áp" Palermo theo đúng nghĩa đen của hành động này. Nếu ưu thế của một đội so với đối thủ được xét theo số phạt góc được hưởng (FIFA từng được đề nghị tính đến việc dùng chỉ số phạt góc để phân định thắng thua thay cho đá penalty), thì Roma thực sự quá mạnh so với Palermo. Cả trận, họ tạo ra được tới 15 quả phạt góc, trung bình cứ mỗi 6 phút một quả (Palermo chỉ 6). Roma sút 21 cú về phía khung thành thủ môn Ujkani, có 11 cú trúng đích. Điều đáng nói là họ chỉ kiểm soát có 46% thời lượng bóng, ít hơn hẳn so với đối thủ. Những con số cũng đã có thể nói thay lối chơi tấn công của Roma: rất nhanh, rất đơn giản, rất tích cực dứt điểm. Tóm lại, đó là thứ bóng đá tấn công "hồn nhiên" mà người ta đã thấy rất nhiều ở các đội bóng mà Zeman đã dẫn dắt.

Zeman từng cãi lý với báo giới rằng "không thể nói Roma thua vì chúng tôi đã chơi tấn công" trước trận Palermo. Lần này thì ông đúng, thật may mắn vì Palermo không đủ hỏa lực để tận dụng sự rất mất cân bằng của Roma, dù cầm bóng tới 54% và cũng tung được 11 pha dứt điểm (7 trúng đích). Nhưng cũng phải nói rằng cách Roma "ứng xử" sau khi mở tỷ số là duy trì sự tập trung tối đa và không ngừng gia tăng sức ép lên đối thủ bằng những pha phản công như điện xẹt, nhờ vào sức trẻ ở tuyến giữa, là yếu tố tạo nên khác biệt so với những lần mất điểm đã qua, khi họ hoặc tỏ ra căng thẳng, hoặc quá coi thường đối phương. Đó là tín hiệu rất lạc quan để thầy trò HLV Zeman tự tin hướng tới một chiến thắng derby. Roma thường vượt trội Lazio về sức mạnh tinh thần mỗi khi đại chiến, và lần này, khi Lazio đang sợ hãi, điều đó có thể sẽ lặp lại.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm