Nghịch lý của những thủ môn Việt Nam

20/11/2013 11:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phan Văn Santos, Quốc Thiện Esele, Lâm Ấn Độ, Trần Đức Cường, Đặng Đình Đức và trước đó là Đinh Hoàng La, Nguyễn Thế Anh…, B.BD đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu về các vị trí trong khung gỗ tại V-League.

Có thời điểm, đội bóng đất Thủ sở hữu đến 4, 5 thủ môn. Tất nhiên, đó là sự phí phạm không cần thiết. Nói về những nghịch lý về sử dụng nhân sự ở B.BD thì chưa bao giờ là thừa thãi cả nên cũng chẳng ai phải bất ngờ.

Kết thúc giai đoạn lượt đi mùa giải 2013, với ông Lê Thụy Hải lúc này nắm vai trò HLV trưởng sau cuộc cách mạng trong cabin BHL, Trần Đức Cường cùng với Quốc Thiện Esele (thủ thành nhập tịch) được mời về gần như cùng lúc (dù trước đó, B.BD đã có Phan Văn Santos, Đặng Đình Đức và Lâm Ấn Độ, cựu thủ môn ĐT U23 Việt Nam từng tham dự SEA Games 2011. Nó báo hiệu một cuộc khủng hoảng thừa trong khung gỗ của đội bóng đất Thủ.

Nhưng, chẳng hề hấn gì cả! Như bao cuộc khủng hoảng thừa nhân sự ở các vị trí khác ở trên sân, B.BD luôn sẵn sàng đưa về và đẩy đi hàng loạt những thương hiệu. Trần Đức Cường, cựu thủ môn ĐTQG, được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng ở vị trí “người gác đền”, nhưng người thường xuyên đeo găng trong các trận đấu của B.BD ở giai đoạn 2 V-League 2013 lại là Quốc Thiện Esele. Đấy há chẳng phải những phí phạm không cần thiết?!

Trở lại với câu chuyện của Trần Đức Cường. Cũng phải hiểu và thông cảm rằng, CLB BĐ Hà Nội sau khi giải tán vô thời hạn (vì bầu Kiên bị bắt – PV) thì đến những ngôi sao cỡ Công Vinh, Thành Lương… cũng phải tự tìm bến đỗ mới, tự lo cho tương lai của mình, huống hồ Đức Cường.

Sau nửa mùa giải chỉ đi đá “chầu” để “duy trì” (như lời Cường từng nói), anh được HLV Lê Thụy Hải đưa cánh tay nhằm cứu vãn sự nghiệp. Nhưng đúng là “xôi hỏng bỏng không”!

Về năng lực chơi bóng đỉnh cao, tất nhiên, Đức Cường (và một bộ phận các thủ môn của B.BD sau này), không thể so với Nguyễn Thế Anh, cựu thủ thành ĐTQG và từng 2 lần vô địch V-League cùng B.BD, nhưng đội bóng đất Thủ cần phải có những luân chuyển như thế.

Thế Anh về với N.SG trước khi đội bóng này giải tán, đổi lại, B.BD mua thêm 4, 5 thủ môn mới, chỉ để khỏa lấp một vị trí trong khung gỗ. Đấy không phải là nghịch lý của nghịch lý, thì còn là điều gì khác?!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm