Phỏng vấn Juan Mata: Wembley, Yaya Toure và cuộc sống trên đỉnh cao

13/04/2013 19:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những khó khăn mà Chelsea đã gặp phải trong mùa giải này, tiền vệ Juan Mata vẫn đang làm mọi thứ có thể để giữ cho là cờ xanh bay cao mãi.

Nhạc trưởng người Tây Ban Nha sẽ cùng The Blues có trận đấu quan trọng với Man City tại FA Cup vào ngày mai. Phóng viên Rob Beasley của Sun Sport đã có cuộc trao đổi ngắn với Mata trước thềm trận đấu. Thethaovanhoa.vn xin gửi tới các bạn nội dung cuộc trao đổi.

Rob Beasley: Tại sao Wembley lại đặc biệt với anh như vậy?

Juan Mata: Trong mùa giải đầu tiên của tôi ở Anh, tôi đã giành danh hiệu đầu tiên cùng Chelsea tại đây - FA Cup. Vì thế, đây là một địa điểm đặc biệt với tôi.

Nhưng ngay cả khi còn thi đấu ở Tây Ban Nha, tôi đã biết rằng Wembley là một trong những SVĐ quan trọng nhất thế giới bóng đá bởi lịch sử về những trận đấu lớn, những trận Chung kết tại nơi này.

Sau khi tới Anh, tôi đã trải nghiệm cảm giác thực sự khi được chơi tại đây. Trận đấu đầu tiên của tôi ở đây là khi cùng Tây Ban Nha đối đầu với tuyển Anh, sau đó là Chelsea. Tôi thực sự thích thú với trận Bán kết và Chung kết FA Cup năm ngoái.



Yaya Toure là đối thủ Mata rất e ngại - Ảnh: Getty

RB: Anh sẽ trở lại đây vào Chủ Nhật này để đối mặt với Yaya Toure. Đây là một trận đấu tầm cỡ. Anh sẽ đối phó với nó như thế nào?

JM: Yaya là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Anh ấy là một cầu thủ toàn diện. Anh ấy có thể phòng ngự, tấn công, ghi bàn, đi bóng. Anh ấy sở hữu những kĩ năng tuyệt vời. Anh ấy cũng cao và mạnh mẽ.

Quá khó để phòng ngự trước anh ấy. Chúng tôi cũng có một hàng tiền vệ mạnh và sẽ cố gắng để đối phó với Yaya. Nhưng không chỉ một mình anh ấy… phải là cả đội bóng. Bởi City là một tập thể rất, rất mạnh.

RB: David Silva cũng ở đẳng cấp cao. Anh đánh giá anh ấy như thế nào?

JM: Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau trong 3 năm ở Valencia. Tôi thực sự thích được chơi bóng cạnh anh ấy.

David rất tài năng. Cái chân trái của anh ấy thực sự ấn tượng. Tôi yêu cách chơi của anh ấy, luôn cầm bóng, luôn tìm kiếm các đường kiến tạo và bàn thắng.

Vì thế, tôi biết sẽ rất khó cho chúng tôi nếu David đủ khả năng ra sân… nhưng tôi không biết liệu anh ấy có thể thi đấu không.

RB: Anh mới chỉ 24 tuổi nhưng đã rất giàu và thành công. Anh làm thế nào để đứng vững trên mặt đất?

JM: Mọi thứ có thể khó khăn hơn khi đứng gần mặt đất và sống một cuộc sống thực sự. Nhưng tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường, người may mắn vì được chơi bóng ở đẳng cấp thế giới. Tôi nhận thức được rằng mình đang sống một cuộc sống cực kì may mắn.

Tôi đã cố gắng để sống như cha mẹ dạy mình. Tôi cố gắng để sống giống như bạn bè mình. Nếu tôi chưa quên, gia đình và bạn bè luôn bảo tôi rằng "Này, hãy đi xuống, hãy đi về với mặt đất".

RB: Anh có dễ dàng giữ lại những người bạn cũ ở thế giới mới mà anh đã tìm thấy chính mình trong đó?

JM: Họ là những người bạn của đời tôi. Tôi vẫn giữ liên lạc ngay cả khi chúng tôi ở những thành phố khác nhau - London, Amsterdam, Hamburg - khắp mọi nơi. Chúng tôi có 7 hay 8 người, chúng tôi vẫn gặp nhau bất cứ khi nào có thể, chúng tôi vẫn đi nghỉ cùng nhau.



Mata đang là linh hồn của Chelsea trong 2 năm qua - Ảnh: Getty

RB: Những người bạn đầu tiên và giờ là khách sạn 5 sao?

JM: Tiền rõ ràng sẽ giúp ích trong mọi chuyện. Bạn có cơ hội đi bất kì nơi nào vào bất kì lúc nào bạn muốn. Tiền bạc khiến cuộc sống dễ dàng hơn.

Nhưng với những người bạn của tôi, nó rất bình thường. Chúng tôi đi tàu hỏa, tàu thủy. Chúng tôi đã từng tới Iceland, Mỹ, chúng tôi từng đi dọc miền nam Tây Ban Nha. Tôi thực sự hào hứng với điều đó, tôi đã tận hưởng niềm vui chúng tôi từng có ở trường học. Như trong quá khứ.

RB: Vậy đâu là việc tiêu phí lớn nhất của anh?

JM: Tôi có một chiếc Aston Martin giống như James Bond. Tôi thực sự thích chiếc xe đó vì thế tôi đã mua một chiếc. Chẳng có gì sai trái ở đây. Mọi người có quyền làm bất kì điều gì họ muốn với cuộc sống của mình.

RB: Anh nổi tiếng như một chàng trai tốt bụng, dễ mến. Anh đã bao giờ làm bất kì điều gì xấu chưa?

JM: Tôi nhớ một lần ở thị trấn quê hương Oviedo, một vài người bạn và tôi đã thử vào một quán bar dù chúng tôi đều quá trẻ. Tôi có một chứng minh thư của ai đó, một người già hơn tôi. Tôi đã cố để râu nhằm trông có vẻ già hơn. Thật may mắn, chúng tôi đã vào được.

RB: Anh sử dụng thời gian rảnh của mình như thế nào?

JM: Tôi thích sống ở London. Cuộc sống thoải mái hơn ở Tây Ban Nha. Tôi có thể sống bình thường hơn.

Mỗi ngày, tôi đều cố gắng khám phá một phần khác của thành phố này. Tôi nhảy trên Tube hay lên xe bus, đi dạo, tôi thăm những bảo tàng khác nhau, các triển lãm nghệ thuật và những tòa nhà quan trọng.

Tôi đã xem Rolling Stones và Coldplay ở O2. Tôi cũng tìm hiểu nhạc Anh. Tôi ước mình có thể chơi được một nhạc cụ - ghi-ta hoặc piano. Tôi nghĩ tôi sẽ cố.

RB: Một số CĐV sợ rằng anh sẽ ra đi nếu Chelsea không thể kết thúc trong tốp 4. Khả năng đó thế nào?

JM: Tôi sẽ nói rằng lúc này, tôi thực sự chắc chắn Chelsea sẽ kết thúc mùa giải trong tốp 4 và sẽ trở lại với Champions League mùa tới.

RB: Có những thông tin rằng anh được đề nghị một hợp đồng mới. Có chút sự thật nào trong điều đó không?

JM: Không.

Minh Chiến

Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm