Bản quyền truyền hình ở V-League: Những điều trông thấy

17/12/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Bóng đá VN đã bắt đầu chuyển sang mô hình chuyên nghiệp (thử nghiệm) từ năm 2000, nhưng phải mãi đến tận V-League 2005, vấn đề khai thác bản quyền truyền hình V-League mới được đặt ra một cách chính thức. Để rồi ngày 24/3/2005 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử bóng đá VN, khi lần đầu tiên bản quyền truyền hình trực tiếp các trận đấu ở V-League được VFF chính thức ký hợp đồng bán cho VTV (cụ thể là kênh VTV3 và VCTV3) với giá 25 triệu đồng/trận.

Ở mùa giải đầu tiên này, với 44 trận được truyền hình trực tiếp, số tiền VFF thu được từ việc bán bản quyền truyền hình là 1,1 tỷ và được phân chia giữa VFF và các CLB theo tỷ lệ 50-50 nghĩa là VFF được hưởng 50%, 2 đội bóng tham dự trận đấu được hưởng 50% (trong đó đội chủ nhà được hưởng 35%, còn đội khách hưởng 15%).

Năm 2006 không có nhiều biến động về bản quyền truyền hình, ngoại trừ việc có thêm Đài truyền hình kỹ thuật số VTC “nhảy vào” tham gia truyền hình trực tiếp các trận đấu của V-League, kéo theo số trận đấu mà VFF bán được cho các đài truyền hình nhiều hơn dẫn tới số tiền thu được cũng tăng lên.

Kể từ năm 2007, V-League bắt đầu có sự thay đổi về tiền bản quyền truyền hình khi mỗi năm VTV tăng giá trị bản quyền thêm 5 triệu đồng so với mùa giải trước, cho mỗi trận đấu của V-League được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.

Ở mùa giải gần đây nhất (V-League 2010) trước khi AVG xuất hiện, VTV đã phải trả 45 triệu đồng/trận để được nhận quyền ưu tiên số một (được chọn các trận đấu hấp dẫn nhất) trong khi VCTV và VTC cũng phải trả khoảng 30-35 triệu/trận cho VFF để được tường thuật trực tiếp các trận còn lại (trừ trận đấu đã được VTV lựa chọn).

Ngày 8/12/2010, bóng đá VN bước sang trang mới khi VFF ký hợp đồng bán bản quyền truyền hình V-League cho Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG) trong vòng 20 năm. Theo đó, số tiền mà AVG trả cho VFF trong năm đầu tiên 2011 là 6 tỷ đồng và sẽ tăng thêm 10% trong mỗi năm tiếp theo.

Kể từ ngày AVG nắm giữ bản quyền, tỷ lệ phân chia tiền bản quyền truyền hình giữa VFF với các đội bóng đã được thay đổi theo chiều hướng có lợi hơn cho các CLB. Thay vì tỷ lệ phân chia theo công thức cũ 50-35-15, kể từ mùa giải 2011, tỷ lệ này đã được điều chỉnh lại là 40-40-20, nghĩa là VFF hưởng 40%, CLB chủ nhà hưởng 40% và đội khách hưởng 20%.

Cũng ở mùa giải đầu tiên nắm giữ bản quyền, AVG đã bán lại bản quyền cho các đài truyền hình với những mức giá khác nhau: với VTV là khoảng 45 triệu/trận, với VCTV và VTC là khoảng 35 triệu/trận. Theo hợp đồng, ở mùa giải 2012, giá trị hợp đồng với AVG sẽ lũy tiến thêm 10%, tức là VFF sẽ có thêm trong hầu bao 600 triệu đồng.

Thành Quang  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm