Chứng khoán đang “nghỉ lấy sức”

17/06/2009 12:03 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Những phiên điều chính giảm điểm của thị trường chứng khoán (TTCK) vừa qua là tất yếu sau một thời gian dài tăng nóng, sau đó thị trường sẽ bước vào thời gian giằng co.

Đây là thời điểm các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, đầu tư theo giá trị thực chứ không nên “lướt sóng”.

Có thể xuống đến 450 điểm

Sau khi đạt “đỉnh” vào phiên giao dịch ngày 11/6, Vn-Index bắt dầu lao dốc. Nếu như trong phiên giao dịch tiếp theo (12/6) thị trường mới chỉ biến động nhẹ do một số bue chips giảm thì đến phiên ngày 15/6 Vn-Index đã mất mốc 500 điểm, với mức giảm lên đến 16,7 điểm. Và đến sáng hôm qua 16/6 thì đa số cổ phiếu niêm yết đồng loạt giảm sàn, chỉ số Vn-Index rớt xuống sát 470 điểm. Cùng theo xu hướng với sàn TP.HCM, sàn Hà Nội cũng xuống 165 điểm. Thực tế cho thấy thị trường chứng khoán đang thực sự lao dốc khi “gia tốc” rơi ngày càng lớn.

Cổ phiếu của Vietcombank và Vietinbank sắp lên sàn có thể sẽ khiến thị trường sôi động hơn trong thời gian tới


Theo bà Cao Thị Hồng –Phó TGĐ kiêm GĐ Kinh doanh dịch vụ chứng khoán Cty chứng khoán quốc tế Việt Nam (VIS) thì sự điều chính giảm của thị trường trong mấy phiên gần đây là dễ hiểu và không quá bất ngờ với nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm. Bởi sau một thời gian tăng mạnh và dài thì các nhà đầu tư đứng trước áp lực chốt lãi. Thị trường thế giới cũng đang có những diễn biến theo chiều đi xuống. Hơn nữa, thực tế thời gian qua thị trường tăng nóng, có những yếu tố tâm lý. “Khi chứng khoán tăng không dựa vào các nguyên nhân từ kinh tế thì sẽ không vững chắc và chắc chắn sẽ phải điều chỉnh về giá trị thực của nó”- bà Hồng nhận định.

Thời gian tới thị trường sẽ đón nhận nhiều thông tin khá bất lợi. Lãi suất huy động vốn của ngân hàng tăng cao có thể một số nhà đầu tư kịp chốt lãi sẽ quay sang gửi tiền vào ngân hàng để nghe ngóng. Trước mắt nhiều Cty, tổ chức đứng trước áp lực làm đẹp báo cáo  trước khi quý II kết thúc…Cũng theo theo nhận định của nhóm chuyên gia của Cty chứng khoán quốc tế thì phiên giao dịch hôm qua có ý nghĩa quyết định chiều hướng của thị trường. Với những biến bất lợi như đã diễn ra thì có thể trong thời gian tới chỉ số Vn-Index tiếp tục đi xuống, hướng đến mốc 450 điểm. Theo dự báo của Cty chứng khoán Kim Long, nếu thị trường thế giới vẫn tiếp tục xấu thì Vn-Index có thể giảm đến mức 415 điểm.

Hết thời “lướt sóng”

Mặc dù thị trường đang có những dấu hiệu đi xuống  nhưng một số chuyên gia cho rằng đây chỉ là ngắn hạn. “Gia tốc” sẽ giảm dần trong những phiên sắp tới. Các nhà đầu tư sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn nghe ngóng và cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Theo phân tích của các chuyên gia của Cty chứng khoán Đại Việt, trong phiên giao dịch hôm qua mặc dù phần lớn các mã cổ phiếu đều giảm kịch sàn nhưng vẫn có nhiều tín hiệu khả quan. Mặc dù không thể so sánh với những phiên “lên đỉnh” tuần trước nhưng số lượng giao dịch trên cả hai sàn trong phiên hôm qua vần không quá ảm đạm. Thậm chí lượng giao dịch trên sàn TP.HCM còn nhỉnh hơn so với tuần trước. Giá trị giao dịch vẫn ở mức cao. Đặc biệt, các khối ngoại bất ngờ chuyển sang trạng thái mùa ròng. Cơ cấu mua vào của khối này cũng có những chuyển biến rõ rệt. Các cổ phiếu DPM, PVF, VNM được mua nhiều. Theo Cty chứng khoán Đại Việt thì có thể trong thời gian tới khối này vẫn sẽ tiếp tục mua ròng.

Theo Bà Cao Thị Hồng, sau khi nghe ngóng các nhà đầu tư sẽ vẫn tiếp tục bám thị trường. Bởi hiện nay chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng nhưng lãi của cả tiền đồng lẫn ngoại tệ chưa ở mức hấp dẫn. Thị trường vàng đang có những diễn biến khó lường và khá mạo hiểm khi giá vàng gần như phụ thuộc vào thị trường thế giới khiến các nhà đầu tư trong nước không tự tin. Khả năng cá nhà đầu tư sẽ thanh lý cổ phiếu vì đã gỡ gạc phần nào khi chứng khoán xuống đáy cũng không nhiều. Bởi vì, khối lượng giao dịch bùng nổ bắt đầu ở thời điểm khi Vn-Index đạt khoảng 350 điểm cho đến nay. Điều này chứng tỏ rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia hoặc tham gia lại gần đây.

Có thể nói là thời điểm cho các nhà đầu tư “lướt sóng” đã qua. Trong thời gian tới chứng khoán sẽ điều chỉnh về giá trị đích thực. Vì vậy các nhà đầu tư cũng nên cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng chiều sâu. Theo bà Cao Thị Hồng, các cổ phiếu của ngành ngân hàng, bất động sản rất đáng để đầu tư dài hạn. Đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ sôi động hơn trong thời gian tới khi cổ phiếu Vietcombank và Vietinbank sắp lên sàn.

Hằng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm