Bóng đá Việt Nam 2019: Đá châu Á vì SEA Games!

08/02/2019 13:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là những gì người ta cảm nhận được ở bản danh sách cầu thủ chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2019 của HLV Park Hang Seo. Nhiều cựu binh đã nhường chỗ cho những cầu thủ U22 trải nghiệm sân chơi đỉnh cao để…nvề thi đấu giải khu vực.

SEA Games – giấc mộng tròn 6 thập kỷ

Năm 2019 sẽ tròn 6 thập kỷ, những người làm bóng đá nước nhà mơ về tấm HCV khiến hàng triệu CĐV mong ngóng tính từ chức vô địch SEAP Games đầu tiên (tên gọi cũ của SEA Games) của đội tuyển miền Nam Việt Nam.

Ngay lúc này đây, CĐV Việt Nam có lẽ đều ước rằng SEA Games 2019 trên đất Philippines sẽ mở ngay vào ngày mai để thầy trò HLV Park Hang Seo đang hừng hực khí thế tiến đến chinh phạt. Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup, niềm tin vào bóng đá nước nhà, một thế hệ tài năng dưới tài thao lược của “phù thủy” Park Hang Seo đang dâng cao ngút ngàn. Và một khi đã lên đỉnh khu vực với đội hình đội tuyển quốc gia trẻ tuổi bậc nhất trong lịch sử (chưa đến 24), không có lý do gì để thêm một lần bóng đá Việt lại ôm “mộng Kinh Kha” như những kỳ SEA Games hụt hẫng trước đó.

Môn bóng đá nam chỉ là một trong khoảng ba chục nội dung mà SEA Games định kỳ tổ chức hai năm một lần. Nhưng sức hấp dẫn của nó với CĐV nước nhà thậm chí còn hơn cả World Cup, một giấc mơ còn quá xa. Thậm chí, tấm HCV môn bóng đá nam có giá trị đo đạc bằng cả thành công của nền thể thao. Minh chứng là những kỳ SEA Games thất bại gần nhất, niềm vui không hề trọn vẹn cho thể thao nước nhà

Đã có lúc đội tuyển U23 Việt Nam đến rất gần tấm HCV lịch sử, nhưng những gì trải qua, đặc biệt ở lần gần nhất - năm 2009 trên đất Lào thực sự là cú sốc với hàng triệu CĐV nước nhà. Nên nhớ chỉ một năm trước đó, đội bóng do HLV Calisto dẫn dắt cũng là “nhà Vua” khu vực khi vô địch AFF Cup 2008. Nhưng chỉ một năm sau, đội tuyển đang ngút ngàn khí thế lại bị Malaysia vốn từng là "bại tướng" ở vòng bảng lại có tấm HCV sau chiến thắng 1-0. Để rồi những năm tiếp theo, SEA Games trở thành “lò xay” HLV từ nội đến ngoại khi hàng loạt cái tên phải chào thua mục tiêu viết sử cho bóng đá nước nhà.

Từ châu Á nhìn về … SEA Games

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam dưới tay HLV Park Hang Seo không hề muốn bước trên vết xe đổ của quá khứ. Những gì đội bóng của ông Park thể hiện trong năm 2018 thực sự đã lấy trọn nước mắt lẫn niềm tin của hàng triệu CĐV nước nhà.

Năm 2019, HLV Park Hang Seo ngay lập tức lao vào chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam dự sân chơi ASIAN Cup 2019. Đây là sân chơi đẳng cấp cao nhất châu Á, nơi quy tụ những tên tuổi xuất chúng của bóng đá châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Arab Saudi… Ông Park vừa gây ngạc nhiên cho nhiều người khi loại hai chân sút giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển là đội trưởng Văn Quyết và tiền đạo Anh Đức. Bất chấp tiền đạo Anh Đức đã tỏa sáng để giúp Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup, HLV Park Hang Seo vẫn có lý lẽ của riêng mình.

Cụ thể, tại đấu trường ASIAN Cup 2019, bóng đá Việt Nam chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn nỗ lực tối đa qua từng trận. Trên đất UAE, Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ rất mạnh như Iraq, Iran và ẩn số Yemen. Dư luận đồn đoán về sự chia tay của Anh Đức nhưng như HLV Park Hang Seo đã thẳng thắn báo cáo với đơn vị chủ quản VFF, ông cần trẻ hóa đội tuyển bằng những cái tên có thể thay thế các cựu binh. Năm 2019, HLV Park Hang Seo được giao nhiệm vụ cụ thể, quan trọng nhất là SEA Games. Và với lực lượng trẻ mới được tăng cường, ông Park muốn các học trò trình diễn thứ bóng đá tích cực, tự tin để “không thành công cũng thành nhân”.

Trong số 27 cầu thủ, HLV Park Hang Seo sẽ phải thanh lọc ra 20 cái tên cùng ông đến UAE. Lúc này, hàng tiền đạo trở nên chật hẹp hơn hẳn. Các cầu thủ Việt Nam sẽ vừa thi đấu, vừa tranh thủ ghi điểm với ông thầy người Hàn Quốc trên sân tập. HLV Park Hang Seo đang có trong tay nửa đội hình vô địch AFF Cup còn rất trẻ để làm bộ khung dự SEA Games như thủ thành Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, tiền vệ Quang Hải, tiền đạo Đức Chinh…

Theo tính toán của HLV Park Hang Seo đã được lãnh đạo phê duyệt, ASIAN Cup 2019 sẽ là tiền đề cho những sân chơi lớn khác như SEA Games vào cuối năm và xa hơn là VCK U23 châu Á 2020, nơi tuyển chọn ra những đội tuyển đứng đầu giành suất dự Olympic Tokyo 2020. Nếu có kỳ tích như năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm sân chơi tầm cỡ thế giới đó. Sẽ là như mơ nếu một ngày các học trò ông Park có thể đọ tài cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới ở Nhật Bản.

HLV Lê Thụy Hải: 'Ông Park cần cho U23 Việt Nam ở SEA Games'

HLV Lê Thụy Hải: 'Ông Park cần cho U23 Việt Nam ở SEA Games'

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam đã lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Suzuki Cup 2019 và đi tới vòng tứ kết ASIAN Cup 2019. Nhưng trong năm 2019, bóng đá Việt Nam còn có một mục tiêu khác là SEA Games 30 và tấm HCV môn bóng đá nam vẫn đang là niềm mơ ước.

Nhưng nói thế không phải để hạ thấp sân chơi hàng đầu châu lục tháng 1 tới tại UAE. Bởi lẽ với cá tính của HLV Park Hang Seo, ông muốn thắng mọi giải đấu. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực hơn bội phần sau những tiếng vang mà ông đã làm cho bóng đá Việt Nam. Sẽ không có sự chủ quan khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam và các đối thủ cũng tìm hiểu kỹ thầy trò ông Park trước khi ra sân. Khi không còn là ẩn số, cuộc chơi có thể sẽ mất tính bất ngờ.

Ông Park hơn ai hết hiểu được sự khắc nghiệt của môn thể thao vua. Sau những trái đắng đã nếm, ông thừa biết trọng trách nặng nề của nền bóng đá vẫn trên vai mình. Đó cũng được xem là động lực của sự phát triển. Bóng đá Việt Nam cần nhìn xa trông rộng hơn việc loanh quanh mãi ở khu vực.

Việc bỏ qua nhiều cầu thủ kỳ cựu trong lần tập trung này cũng là toan tính dài lâu của ông Park. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup chứng tỏ chúng ta đang sở hữu thế hệ tài năng. Từ khi Hoàng Anh Gia Lai xây Học viện bóng đá từ năm 2007, hàng loạt ông bầu đã chăm chút cho tương lai nền bóng đá. Và sau thành tích vừa rồi bóng đá Việt Nam nên mạnh dạn đặt mục tiêu cao hơn. Không đơn thuần khu vực nữa mà phải tiến lên hàng đầu châu lục so với Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Iraq. VFF nhiệm kỳ VIII đã có một cú hích từ Cúp vô địch AFF và đó là cơ sở để đi lên”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm