Làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội) những ngày Tết Bính Ngọ, sắc Xuân tràn ngập từng mái ngói nâu sẫm cổ kính. Năm nay, du khách về Đường Lâm không những tìm lại nhịp sống xưa cũ của không gian văn hóa xứ Đoài mà còn được trải nghiệm không gian sáng tạo nghệ thuật độc đáo với bộ sưu tập sơn mài "Gióng" gồm 2.026 tác phẩm độc bản mang hình tượng ngựa, do Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát chế tác.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát khởi xướng và trực tiếp chế tác bộ sưu tập "Gióng"
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát khởi xướng và trực tiếp chế tác bộ sưu tập "Gióng"
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát khởi xướng và trực tiếp chế tác bộ sưu tập "Gióng"
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát khởi xướng và trực tiếp chế tác bộ sưu tập "Gióng"
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát giới thiệu với khách hàng về sụ kết hợp giữa nghệ thuật sơn mài và đá ong
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát đang thực hiện công đoạn mài sản phẩm
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát đang thực hiện công nghệ sơn sản phẩm ngựa.
Một sản phẩm hoàn thiện của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát đang thực hiện công đoạn khò cháy
Hình tượng ngựa "Gióng"
Trong văn hóa Đông - Tây, hình tượng con ngựa chiếm một vị trí đặc biệt, gắn liền với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và nghệ thuật. Là loài vật thông minh, dẻo dai, ngựa không chỉ đồng hành cùng con người trong lao động, chiến đấu, mà còn trở thành biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, khát vọng tự do.
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và đón mừng Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 30/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm chuyên đề "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình".
Ngày 16/1, tại Đường sách TP.HCM, CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam bộ đã tổ chức buổi tọa đàm - trình diễn với chủ đề Năm Ngọ nói chuyện ngựa trong văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất