Niềm tin của người hâm mộ ở U23 Việt Nam đang rất thấp

26/03/2015 09:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có tới 82% lượt bình chọn cho rằng U23 Việt Nam sẽ thất bại ở vòng loại U23 châu Á.

Cuộc thăm dò do chúng tôi (báo Thể thao & Văn hóa) thực hiện tính cho tới 5 giờ chiều qua ghi nhận chỉ có 18% trong tổng số 4.531 lượt bình chọn tin rằng U23 Việt Nam sẽ đứng ở một trong 2 vị trí đầu bảng. Và như vậy, tỉ lệ những người cho rằng U23 Việt Nam sẽ chỉ đứng thứ 3 hoặc thứ 4 lên tới 82%. 2 vị trí này đồng nghĩa với việc thày trò HLV Miura chắc chắn bị loại.

Trong trí nhớ của người viết, chưa từng có một cuộc thăm dò nào mà tỉ lệ tin tưởng ở khả năng chiến thắng của các đội tuyển Việt Nam khi mà đối thủ cạnh tranh có cả những đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á lại thấp đến thế.

Trước thềm AFF Cup 2014, Thể thao & Văn hóa cũng tổ chức một cuộc thăm dò với câu hỏi là “Liệu đội tuyển Việt Nam có vô địch hay không?” đã ghi nhận một kết quả "cực tốt": Tới 88% trong khoảng 2.000 lượt bình chọn tin đội tuyển sẽ vô địch.

Cũng có thể rằng trong số 88% nói trên có những người chỉ hy vọng, nhưng rõ ràng sự lựa chọn Việt Nam vô địch là bởi người hâm mộ đã chứng kiến ông Miura dẫn dắt thành công (vào vòng 2) một đội bóng khác trẻ hơn, ít được đầu tư hơn là Olympic Việt Nam, lại chơi ở một giải đấu xương hơn là ASIAD với những đối thủ cỡ Iran.  

Và trở lại với cuộc thăm dò niềm tin dành cho U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, có thể có ít nhiều trong số 82% cho rằng chúng ta sẽ chắc chắn bị loại vẫn còn ám ảnh bởi thất bại ở AFF Cup năm ngoái: Thắng bán kết lượt đi rồi lại thua tan tác lượt về trên sân nhà trước Malaysia và bị loại. Nhưng chắn chắn, nó phải từ quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam trong hơn một tháng qua.

Quá trình đó khởi đầu với một bản danh sách 30 cầu thủ hầu như không để lọt những gương mặt tiềm năng. Nhưng việc nhồi thể lực để sẵn sàng đương đầu với lịch thi đấu 5 ngày 3 trận khiến cho 1/3 đội tuyển bị chấn thương, trong đó có những gương mặt trụ cột.

Quá trình đó có những trận giao hữu thắng U23 Indonesia 1-0 ở Mỹ Đình, hòa U23 Uzbekistan 0-0 ở Thống Nhất và thua U23 Thái Lan 1-3 ở Thái Lan, và hàng loạt vấn đề bộc lộ: Hàng công không ghi bàn, hàng thủ chưa có chất thép, còn tuyến tiền vệ không tạo ra sức bật, dù có một Tuấn Anh có kỹ năng đã được thừa nhận là cầm nhịp hay sút xa giỏi.

HLV Miura được đánh giá cao trước đó nhưng giờ bắt đầu có sự hoài nghi về lối chơi ông xây dựng cho U23 Việt Nam: Sử dụng khá nhiều những đường chuyền dài trong khi hàng công của U23 Việt Nam gồm toàn những cầu thủ không có ưu thế về thể hình. Công Phượng và Văn Toàn không ai cao tới 1m7 (lần lượt là 1m68 và 1m69). Đó phần nào cũng là cách mà đội tuyển đã chơi ở AFF Cup.

Nhưng, có một nội dung không nằm trong cuộc thăm dò nào mà vẫn có thể thống kê được là với các đội tuyển Việt Nam, đôi khi tin thì hỏng, đôi khi hoài nghi lại nên chuyện. Trận chung kết SEA Games 2009, rồi bán kết AFF Cup 2014 là tin thì hỏng. Asian Cup 2007, AFF Cup 2008, ASIAD 2014 là hồ nghi lại thành.

Đấy chính là câu chuyện chơi xổ số, một cuộc chơi mà bao người nghiên cứu quy luật của nó với cả những xác suất toán học chứ không chỉ mang màu sắc duy tâm lừa bịp, nhưng cuối cùng kết luận vẫn chỉ là hên xui. 

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Phạm Kỳ Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm