(TT&VH) - Trong khi các đội bóng khác đang ráo riết chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, thì XM.HP lại gây bất ngờ cho tất cả khi thông báo cho GĐĐH Đỗ Đại Dương nghỉ việc trong vòng 5 tháng tới.
Quyết định này đã được lãnh đạo XM.HP công bố vào ngày 25/9, nhưng thời gian nghỉ việc thực tế của ông Dương được tính từ đầu tháng 9, và vị GĐĐH này chỉ trở lại công việc vào đầu tháng 2/2009, khi mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh.
Hiện nay, về danh nghĩa, ông Dương vẫn là GĐĐH của XM.HP, nhưng trên thực tế ông Dương sẽ không tham gia vào bất cứ công việc gì của XM.HP trong vòng 5 tháng tới.
Theo ông Lê Văn Thành, chủ tịch XM.HP, do mọi việc ở CLB này đều đã tuân theo quy trình, nên bộ máy điều hành không nhất thiết phải tồn tại vào lúc này.
Họ sẽ chỉ trở lại công việc khi bước vào mùa giải mới để chuẩn bị cho các nhiệm vụ như bán vé hay tổ chức trận đấu. Cũng theo ông Thành, ông Dương là thành viên của Cty XM.HP, mà đây lại là doanh nghiệp sản xuất, nên việc điều động nhân sự của CLB XM.HP cũng linh hoạt hơn các đội bóng khác ở V-League.

GĐĐH Đỗ Đại Dương (phải) tỏ ra non tay và thiếu chữ tín với các cầu thủ?
Mặc dù mùa giải 2009 còn 4 tháng nữa mới khởi tranh, nhưng ngay từ giai đoạn này, hầu hết các đội bóng ở V-League và hạng Nhất đều đã hoặc sắp sửa bắt tay vào công việc chuẩn bị, nên việc XM.HP bất ngờ cho GĐĐH Đỗ Đại Dương nghỉ việc trong gần một nửa năm có thể coi là một sự kiện hy hữu.
Nếu như ở mùa bóng vừa qua, XM.HP được coi là một hiện tượng với vị trí thứ 3 chung cuộc, thì GĐĐH Đỗ Đại Dương cũng có một phần đóng góp không nhỏ. Ngay trong buổi lễ tổng kết mùa giải 2008 vừa qua, ông Dương cũng được BTC giải trân trọng mời lên phát biểu với tư cách là một trong những thành công điển hình.
Vẫn tay trắng trên thị trường chuyển nhượng
Tuy nhiên, cái công của ông Dương ở mùa bóng 2008 không gánh được “cái tội” của ông ở giai đoạn chuẩn bị vừa qua, dù rằng xét về bản chất nó chẳng phải là lỗi của ông Dương.
Để phục vụ cho mục tiêu vươn xa hơn ở mùa bóng 2009, XM.HP đã đặt mục tiêu chiêu mộ hàng loạt hảo thủ như Minh Đức, Xuân Hợp hay Thành Lương cùng một số cầu thủ có trình độ hạng khá khác ở V-League.
Ông Dương đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ thương thảo, nhưng đến thời điểm quyết định thì chủ tịch Lê Văn Thành lại lừng khừng, và hậu quả là các mục tiêu ưu tiên của XM.HP giờ đã cập bến Thể Công.
Điển hình cho cách làm ăn khó hiểu của XM.HP là việc họ “xúi” Hùng Dũng thanh lý hợp đồng với SHB.ĐN để gia nhập XM.HP, nhưng khi cựu tuyển thủ này đã dứt tình với SHB.ĐN và ký hợp đồng ghi nhớ với XM.HP, thì bất ngờ lãnh đạo CLB này lại đổi ý và xin lỗi vì “không có nhu cầu tuyển dụng”.
Không chỉ Hùng Dũng, 2 cầu thủ khác là Minh Trung (TMN.CSG) và Nguyên Quân (Bình Dương) cũng bị XM.HP theo kiểu như vậy, và hậu quả là giờ này XM.HP vẫn chưa có được chữ ký nào đáng giá.
Tất cả những chuyện này hoàn toàn không thể quy trách nhiệm cho GĐĐH Đỗ Đại Dương, bởi ông Dương chỉ là cấp dưới của ông Thành, nhưng không hiểu sao sau chuyến công cán nước ngoài trở về, khi thấy các mục tiêu ưu tiên của XM.HP đều đã trôi khỏi tầm với, vị chủ tịch XM.HP lại nổi cơn thịnh nộ và đây được cho là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới quyết định “trảm” chức GĐĐH của ông Dương.
Hoàng Anh