Tròn 80 tuổi, Tintin vẫn lôi cuốn độc giả trẻ

11/01/2009 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhân vật truyện tranh huyền thoại Tintin, một trong những “nhà báo” nổi tiếng nhất thế giới, tròn 80 tuổi vào ngày hôm qua (10/1). Các hoạt động kỷ niệm sự kiện này được bắt đầu vào ngày 14/1 tới, trong đó có việc khai trương bức bích họa “nhà báo” Tintin ở nhà ga Brussels-Luxembourg. Đầu tháng 6, Bảo tàng Herge tôn vinh “cha đẻ” của Tintin, do kiến trúc sư Pháp Christian de Portzamparc thiết kế, sẽ được khánh thành ở thủ đô Bỉ Brussels.

Có sức hút trường tồn

 Georges Remi – bút danh là Herge, “cha đẻ” của Tintin
Tác giả của loạt truyện là Georges Remi – bút danh là Herge – và người truyền cảm hứng cho ông tạo nên nhân vật Tintin là Palle Huld – nay đã 96 tuổi. Năm 1928 ở tuổi 16, cậu bé Palle Huld người Đan Mạch này đã chu du khắp thế giới nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn viễn tưởng Pháp Jules Verne. Khi trở về, ông đã được đám đông người đón chào ở nhà ga Copenhagen - giống như Tintin trong cuộc phiêu lưu đầu tiên của mình.

Và ngày 10/1/1929 nhà báo trẻ bất tử Tintin – nhân vật được yêu thích nhất trong lịch sử truyện tranh của Bỉ - lần đầu tiên xuất hiện trên Le Vingtieme Siecle, tờ phụ trương của tạp chí tuần Roman Catholic Brussels Weekly. Nhanh chóng sau đó, Tintin đã thâm nhập vào làng truyện tranh với cuốn Tintin in the land of the Soviets. Kể từ đó cho đến khi Herge qua đời hồi năm 1983, ông sáng tác tổng cộng 24 cuốn truyện tranh đưa nhà báo Tintin và chú chó Struppi đến nhiều nước bằng những câu chuyện đầy kỳ thú, để qua đó trở thành một trong những tác giả truyện tranh vĩ đại nhất của thế giới.

Các câu chuyện của ông chủ yếu là truyện phiêu lưu, pha thêm những yếu tố viễn tưởng. Cho đến nay bộ truyện tranh của ông đã được dịch sang hơn 100 thứ tiếng và thổ ngữ, mỗi năm vẫn tiêu thụ được 2-3 triệu cuốn và lượng sách bán ra đã đạt hơn 200 triệu bản. Điều đó cho thấy, bất chấp thời gian và tuổi tác Tintin vẫn liên tục thu hút được người hâm mộ trẻ mới.
 
Nhà báo Tintin và chú chó Struppi

"Từ năm 1984 chưa có tập truyện mới nào được tung ra, nhưng Tintin vẫn là nhân vật ăn khách”, Guy De Jonckheere thuộc NXB Casterman, nơi phát hành truyện Tintin và đang nắm giữ các bản quyền của truyện tranh này cho biết. Casterman đã giành được các bản quyền xuất bản của các cuốn truyện tranh này từ tay người vợ góa của tác giả - bà Fanny Rodwell – sau khi Herge qua đời từ năm 1983.

Các cuốn truyện tranh Tintin đã nhiều lần được chuyển thể lên màn bạc ở dạng phim hoạt hình hay phim truyện với người thực. Sắp tới Tintin tiếp tục sẽ được bất tử trên màn bạc khi thời gian này đạo diễn Mỹ lừng danh Steven Spielberg đang chuẩn bị làm phim về nhân vật này với bộ ba phim hoạt hình. Hãng phim Dreamworks đã mua lại bản quyền toàn bộ 23 cuốn truyện và nhiều khả năng tập đầu tiên sẽ ra mắt khán giả vào ngày 22/5/2011 – đúng ngày sinh của Herge.

Là mục tiêu chỉ trích

Tuy đã chinh phục được hàng triệu độc giả trên toàn thế giới, nhưng Tintin và “cha đẻ” của anh là Herge – kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh năm ngoái - vẫn là mục tiêu tranh cãi của nhiều người. Họ chỉ trích thái độ phân biệt chủng tộc trong cuốn Tintin in America hoặc tư tưởng chủ nghĩa thực dân trong cuốn Tintin in the Congo (1931). Herge còn bị chỉ trích là ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái khi năm 1942 ông tung ra cuốn The Mystery Star.

Nhưng ông Alain De Kuyssche, chủ bút tờ trang mạng www.tintin.comcủa Moulinsart SA, nơi đang giám sát di sản nghệ thuật của Herge, cho rằng những lời buộc tội trên là vô căn cứ. Theo ông: "Để phán quyết Tintin hay Herge theo những biến cố chính trị chỉ tạo một ấn tượng sai lầm về một hiện thực đã bị quên lãng. Tôi đã gặp Herge nhiều lần nhưng nhận thấy ông không phải là người không nhạy cảm với những vấn đề như thế. Ta phải đưa mọi vấn đề trở lại với bối cảnh ra đời của nó”, De Kuyssche nói và cho biết bản thân ông là người gốc Do Thái.

Tintin là gay?

Tintin nổi tiếng tới mức cho đến nay người ta vẫn tranh cãi về nhân vật chuyện tranh này như là một người có thực. Thí dụ có ý kiến quả quyết Tintin không phải là một nhà báo, mà là một điệp viên (!) Còn nhà bình luận của tờ The Times, Matthew Parris, người công khai mình là gay, quả quyết rằng Tintin cũng là… một chàng đồng tính, với lập luận: Không hề có bóng dáng người phụ nữ nào trong các chuyến phiêu lưu của Tintin - chỉ có 8 trong số khoảng 350 nhân vật trong truyện là nữ. Tintin không bao giờ tỏ ra quan tâm tới các cô gái hay phụ nữ. Ngoài ra Parris còn nhận thấy: "Tintin không bao giờ nói về cha mẹ hay gia đình. Các nhà tâm lý đều xác nhận đây là biểu hiện rất phổ biến của các chàng trai gay trẻ” (!?).

Parris không phải là người đầu tiên nghi ngờ về giới tính của Tintin. Năm 2001, cảnh sát Bỉ đã thu giữ được 600 phiên bản một cuốn sách trái phép mang tiêu đề Tintin in Thailand, làm “nhại” theo nhân vật nhà báo Tintin, trong đó mô tả anh và những người bạn trai của mình trong các quán gay của Thái Lan.

Dù tất cả những điều trên chỉ là những bàn luận “bông phèng”, song Studios Herge, có trụ sở ở Bỉ, vẫn cực lực phản đối với tuyên bố: "Tintin hoàn toàn không phải là người đồng tính, thực tế anh ấy là một đấng nam nhi. Tintin có nhiều bạn là nam giới nhưng không phải là bạn tình”.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm