01h45 ngày 17/09, Roma - Barcelona: Roma là một trận thua của Luis Enrique

16/09/2015 14:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Chào mừng tới địa ngục”, đó là lời chào của cựu HLV Milan Arrigo Sacchi dành cho Luis Enrique trong ngày đầu tiên đặt chân xuống sân Olimpico. Có ai ngờ, lời bông đùa đấy lại trở thành thông điệp khắc nghiệt với Lucho.

Nhưng sự thật, ông Sacchi hiểu rõ văn hóa bóng đá của Roma và những gì sẽ diễn ra ở câu lạc bộ này, sau khi ông chủ người Mỹ Di Benedetto tiếp quản trong mùa Hè năm 2011. Một dự án thể thao mới được đưa ra, với Luis Enrique là người khởi xướng cho sự thay đổi của câu lạc bộ được yêu mến nhất ở thủ đô nước Ý. Nhưng ở đó chủ nghĩa hoài nghi luôn ngự trị.

Thất bại trước biểu tượng Totti

Giallorossi bắt đầu tìm kiếm một hình ảnh mới, không chỉ là thay đổi chất lượng đội bóng, thứ mà họ chờ đợi là chuyển đổi sang mô hình mới với hình mẫu là Barcelona. Đội bóng đã thành công với Pep Guardiola, bằng thứ bóng đá hoàn mỹ để đứng trên đỉnh thế giới. Không có lựa chọn nào tốt hơn Luis Enrique, HLV trẻ đầy hứa hẹn với những ý tưởng táo bạo và cũng kịp tạo dựng tên tuổi với Barca B lúc đó.

Nhưng nhiệt huyết và sự sục sôi của Enrique đã sớm bị dội gáo nước lạnh, mà ông là nạn nhân của chính mình ngay từ tháng 8, khi ông để đội trưởng Francesco Totti ngồi trên ghế dự bị trong trận đấu với Slovan Bratislava tại vòng loại Europa League. Thay cho biểu tượng của AS Roma là những cái tên thiếu kinh nghiệm như Okaka, Gianluca Caprari và Bojan Krkic. Roma để thua trận này và bị loại khỏi giải đấu sau khi để đối thủ cầm hòa ở trận lượt về.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, AS Roma bị Cagliari đánh bại ngay trận khai mạc Serie A mùa giải 2011-2012, lần đầu tiên sau 18 năm, đội bóng áo màu bã trầu mới phải nhận kết quả này và kinh khủng nhất là họ để thua Lazio trong trận derby thủ đô sau đó.

Cuộc khủng hoảng về phong độ nối tiếp bằng sự căng thẳng trong phòng thay đồ, đội trưởng Totti công khai sự phẫn nộ của mình với kế hoạch của Luis Enrique: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe người ta nói mình là trung tâm của dự án mới, nhưng rồi tôi lại thấy mình trên ghế dự bị, sau đó tôi nói chuyện với ông ấy nhưng rồi mọi thứ chẳng đi đến đâu cả”.

Luis Enrique đã quá nóng vội áp đặt ý tưởng của mình lên đội bóng mới, những người không có cùng gen với Barcelona. Cũng như ông không biết cách ứng xử hài hòa với các tượng đài của đội bóng như Totti hay De Rossi. HLV này cũng không có kinh nghiệm trong việc xử lý các bất hòa trong phòng thay đồ, như sự xung đột giữa Lamela và Osvaldo, hay của chính ông với cậu học trò Bojan Krkic. Một dự án thể thao đã sụp đổ ngay khi nó được khởi xướng với Lucho.


Chiến thắng ở Barcelona

“Tôi coi đó là một trận thua”, Luis Enrique đã nói như vậy ngay sau khi bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng AS Roma. Nhưng hãy cùng nhìn lại những gì mà Roberto Renga, một cổ động viên của Roma có thể nói về “trận thua của Enrique” ở mùa giải đó: Đây là Roma đã thất bại trước Cagliari, Genoa và Siena trên sân nhà, tàng hình trước Juventus, thua cả hai trận derby và bị loại khỏi cả Europa League và Cúp quốc gia Italy.

Roma của ông không chỉ thiếu năng lượng, mà các tiền vệ không hiểu được mình phải làm gì, phòng ngự thế nào và tấn công ra sao. Kĩ chiến thuật của đội bóng này thật sự là mớ hỗn độn giữa các ý tưởng trên sa bàn và sự thất bại trên sân cỏ. Khi ông cố gò Roma đá như Barca, kiên nhẫn với những đường chuyền qua lại và giữ bóng thật lâu trong chân để chờ cơ hội kết thúc. “Tôi không bao giờ là nô lệ của kết quả”, Luis Enrique đã nói như vậy sau khi Roma bị Lecce đánh bại 3 bàn trắng.

Nhưng điều đó đã thay đổi ở xứ Catalunya, ông chiến thắng và trở lại Olimpico với triết lý bóng đá được chứng minh là đúng đắn và thành công một nửa khi đồng ý cho Messi chia nửa phòng thay đồ với mình.

DỰ ĐOÁN: 1-2

14 Đó là số trận thua của AS Roma thời Luis Enrique làm HLV trưởng trong 28 vòng đấu ở Serie A.

18 Phải sau 18 năm, AS Roma mới để thua ngay trận mở màn, khi họ thất bại trước Cagliari trong trận đấu chính thức đầu tiên của Luis Enrique.

58 AS Roma để thua đến 58 bàn trong mùa bóng Enrique cầm quân, để thua nhiều thứ hai trong số các câu lạc bộ ngoài Top 5.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm