Chỉ 8 ngày sau khi Nghị quyết số 16-NQ/TU được Thành ủy Hà Nội ban hành vào ngày 8/7/2026, sáng ngày 16/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô tại xã Phúc Thịnh.
Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã khẳng định sứ mệnh dẫn dắt của Hà Nội trong việc định hình mô hình phát triển mới, đồng thời giao 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa lý luận vào thực tiễn cuộc sống.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định sự kiện này không chỉ là một buổi lễ triển khai văn bản hành chính đơn thuần mà là một dấu mốc "rất vui, rất quan trọng và rất tự hào" của Thủ đô.
Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại "Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô" tại xã Phúc Thịnh ngày 16/7. Video: Huy Thông
Ông nhấn mạnh rằng, theo Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Hà Nội được trao sứ mệnh là "trung tâm của kiến tạo, giữ vai trò dẫn dắt, định hình mô hình và tư duy phát triển mới".
"Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô" tại xã Phúc Thịnh ngày 16/7
Dựa trên nền tảng đó, Thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam thành đề án với 8 nội dung và 54 tiêu chí đánh giá. Đây là một bước đi đột phá nhằm hiện thực hóa yêu cầu của Đại hội XIV của Đảng về việc hoàn thiện mô hình quản lý xã hội hiện đại, toàn diện và bền vững, nơi mà "hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu để phấn đấu".
Trong tổng số 3.321 xã, phường của cả nước, Phúc Thịnh và Thư Lâm đã vinh dự trở thành hai địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm mô hình này. Bí thư Trần Đức Thắng lý giải rằng đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình "cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng" qua nhiều phiên họp của Ban Thường vụ Thành ủy cùng sự tham gia phản biện của các nhà khoa học.
Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại "Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô" tại xã Phúc Thịnh ngày 16/7
Ông chỉ rõ: "Đây là hai xã có vị trí cửa ngõ, hạ tầng tương đối đồng bộ và có dư địa phát triển phù hợp để mà triển khai thực hiện thí điểm". Mục tiêu cốt lõi của việc thí điểm tại đây là để "kiểm nghiệm cụ thể hóa trong thực tiễn các giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở", từ đó xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Đặc biệt, xã Phúc Thịnh còn mang trong mình niềm tự hào và động lực tinh thần to lớn khi từng được Tổng Bí thư Tô Lâm về thăm vào ngày 1/5/2025 với kỳ vọng xã sẽ trở thành "điểm sáng, điểm tin yêu" của cả nước.
Để mô hình không dừng lại ở lý thuyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã giao cho toàn hệ thống chính trị Thành phố và đặc biệt là hai xã thí điểm 6 nhóm nhiệm vụ "xương sống":
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã giao cho toàn hệ thống chính trị Thành phố và đặc biệt là hai xã thí điểm 6 nhóm nhiệm vụ. Video: Huy Thông
Thứ nhất, xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động cụ thể. Bí thư yêu cầu phải có mục tiêu cho kế hoạch 5 năm và hằng năm, trong đó ngay năm 2026 phải xác định rõ các dự án ưu tiên và phương án bố trí nguồn lực. Ông lưu ý tinh thần: "Không cầu toàn... nhưng quá trình thực hiện thì phải linh hoạt".
Thứ hai, đổi mới quản trị và phát triển con người. Đây được coi là yếu tố then chốt. Bí thư chỉ đạo tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên nền tảng số và dữ liệu có giải trình.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh: "Tiến hành đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ công chức ở cấp cơ sở, coi đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công trong việc triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, xã Đông Anh sau khi hoàn thành
Thứ ba, quy hoạch hạ tầng đồng bộ và không gian thông minh. Không gian phát triển phải hài hòa giữa kinh tế, đời sống và văn hóa xanh trong tổng thể quy hoạch Thủ đô đến năm 2045. Các thiết kế về giáo dục, y tế phải đảm bảo tính hiện đại và bền vững.
Thứ tư, ưu tiên an sinh xã hội và dịch vụ thiết yếu. Phải đảm bảo mọi người dân được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ y tế, giáo dục và nhà ở. Bí thư yêu cầu kết hợp ngân sách nhà nước với các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nâng cao chất lượng sống cho người nghèo và người có công, phấn đấu "đến năm 2030 là cơ bản hoàn thành mô hình" tại hai xã thí điểm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu tham dự "Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô" tại xã Phúc Thịnh ngày 16/7
Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền và tạo sự đồng thuận. Sự ủng hộ của người dân là yếu tố quyết định. Bí thư khẳng định: "Sự hài lòng của nhân dân sẽ được xem là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả chính quyền". Mỗi gia đình, cá nhân cần cảm thấy tự hào khi được đóng góp vào việc hoàn thiện các tiêu chí.
Thứ sáu, chuẩn bị lộ trình nhân rộng. UBND Thành phố cần hướng dẫn 124 xã, phường còn lại rà soát theo bộ tiêu chí để triển khai ngay các nội dung phù hợp, tạo sự thống nhất và sẵn sàng lan tỏa mô hình khi đủ điều kiện.
Có thể nói, việc triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" ở 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm chính là một bước ngoặt mang tính chiến lược, một hành động thực tiễn của Hà Nội nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".
Nghị quyết khẳng định một định hướng cốt lõi: Lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Chặng đường mới của Hà Nội định hình rõ quan điểm phát triển không thể chỉ đo bằng GDP, mà phải là sự thăng hạng toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần, môi trường sinh thái và đặc biệt là "cảm nhận hạnh phúc" của từng công dân.
HÀ NỘI TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH “XÃ, PHƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” TẠI 2 XÃ HÀ NỘI TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH “XÃ, PHƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” TẠI 2 XÃ
NGHỊ QUYẾT SỐ 16-NQ/TU NGÀY 8/7/2026 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGHỊ QUYẾT SỐ 16-NQ/TU NGÀY 8/7/2026 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHẠM VÀO TỪNG NỘI DUNG BÊN DƯỚI ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT CHẠM VÀO TỪNG NỘI DUNG BÊN DƯỚI ĐỂ ĐỌC CHI TIẾT
HAI ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
Tổ chức triển khai đồng bộ tại địa bàn thí điểm
Sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm
QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
Phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu và động lực của phát triển.
CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH
Nâng cao chất lượng sống.
Đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.
Gắn tăng trưởng với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Một điểm sáng nữa trong triết lý của Nghị quyết 16-NQ/TU là hướng tới phát triển hài hòa, đồng bộ giữa kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường, bảo đảm sự cân bằng giữa tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội, giữa phát triển vật chất với nâng cao đời sống tinh thần, giữa khai thác nguồn lực với bảo vệ môi trường. Trong đó, văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực nội sinh, "hệ điều tiết" của quá trình phát triển; môi trường sống xanh, sạch, an toàn và văn minh sinh thái là một cấu phần thiết yếu của chất lượng sống; phát triển văn hóa là giải pháp then chốt để quản trị sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh di cư và gia tăng dân số cơ học tại xã, phường thí điểm.
Tại những xã đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, sự gia tăng dân số cơ học kéo theo sự đa dạng, phức tạp về văn hóa cư trú. Nghị quyết chỉ rõ: Phát triển văn hóa là giải pháp then chốt để quản trị sự đa dạng văn hóa. Văn hóa không chỉ là những phong trào bề nổi, mà là động lực nội sinh, là chất keo gắn kết tình làng nghĩa xóm, gìn giữ bản sắc Hà Nội văn hiến, thanh lịch, nhân văn.
Thạc sĩ Lê Ngọc Nghĩa, Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực II phân tích: "Trong sức ép đô thị hóa nhanh, văn hóa đóng vai trò định hình lối sống văn minh, ngăn chặn sự tha hóa, thực dụng, và giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Nó điều tiết các xung đột lợi ích, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Văn hóa giữ cho tốc độ phát triển kinh tế không phá nát các giá trị nhân văn của xã hội.
Đây là bước tiến cách mạng trong tư duy phát triển của Hà Nội. Tăng trưởng kinh tế suy cho cùng chỉ là phương tiện, còn hạnh phúc của con người mới là mục đích tối thượng của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ở các vùng ven, nếu chỉ đuổi theo các con số bê tông hóa hay phân lô bán nền mà bỏ quên không gian sống và tâm lý con người, xã hội sẽ mất cân bằng. Việc lấy "hạnh phúc" làm thước đo buộc chính quyền cơ sở phải tập trung vào việc xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng công viên, trường học, trạm y tế và chăm sóc cả đời sống tinh thần cho cư dân..." - Thạc sĩ Lê Ngọc Nghĩa nhấn mạnh.
(Còn tiếp)
Gợi mở từ tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc "làm điểm" từ quy mô cấp phường, xã, Thành ủy Hà Nội đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, chính thức khởi động một cuộc kiến tạo lịch sử ở cấp cơ sở.
Sáng 16/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Ngày 10/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn tỉnh Lào Cai dưới sự chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Cùng tham dự hội thảo có hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo một số địa phương, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lào Cai.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất