Khát vọng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa với những giá trị ưu việt, nhân văn đã được Đảng ta xác lập và hoàn thiện qua nhiều kỳ Đại hội. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ nằm trong văn kiện mà thực sự hiện diện trong từng khu dân cư, mỗi gia đình và đời sống hằng ngày của người dân.
Từ gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng mô hình điểm ở cấp xã, phường, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, mở ra bước đi mới nhằm hiện thực hóa các giá trị xã hội chủ nghĩa ngay từ cơ sở.
Tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, Nghị quyết đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, với người dân là chủ thể, văn hóa là nền tảng và mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu tuyến bài: Xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa”: Hiện thực hóa bản chất tốt đẹp của chế độ từ cơ sở.
Ngày 8/7/2026, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố.
Đây không phải là một ý tưởng bột phát, mà là sự tiếp nối và hiện thực hóa sinh động từ Cương lĩnh xây dựng đất nước qua nhiều thời kỳ đến những gợi ý tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho Thủ đô, ngõ hầu từng bước đưa những đặc trưng ưu việt nhất của chế độ thấm sâu vào từng tế bào cơ sở, biến khát vọng về một đô thị "nhân văn, văn minh, đáng sống" trở thành hiện thực.
Việc xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa thực chất là quá trình hiện thực hóa những giá trị lý luận vĩ đại đã được Đảng ta dày công đúc kết.
Nhìn lại lịch sử, mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lần đầu tiên được định hình rõ ràng tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991. Trải qua thực tiễn đổi mới, qua các kỳ Đại hội, mô hình này không ngừng được bổ sung và hoàn thiện.
Cụ thể, tại Đại hội IX (năm 2001), Đảng ta đã có một bước tiến lớn về tư duy khi xác định "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" là mô hình kinh tế tổng quát, nhằm giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 2001. Ảnh: TTXVN
Đến Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), diện mạo của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đã được hoàn chỉnh thành 8 đặc trưng cốt lõi: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Do nhân dân làm chủ; Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
Tám đặc trưng này là kim chỉ nam cho sự phát triển của cả dân tộc. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô, người dân ở cơ sở sẽ khó hình dung. Vì vậy, việc thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" chính là việc "giải mã" 8 đặc trưng này thành những tiêu chí cụ thể, đo lường được ngay tại khu dân cư.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011. Ảnh: TTXVN
Dưới góc độ của một chuyên gia nghiên cứu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, Thạc sĩ Lê Ngọc Nghĩa (Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực II) phân tích:
"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã đúc kết 8 đặc trưng vĩ mô của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta hướng tới. Quá trình hiện thực hóa ở đây được hiểu là sự chuyển hóa sinh động các giá trị vĩ mô đó thành các thực thể hiện hữu tại xã, phường, tôi lấy ví dụ: Đặc trưng "do nhân dân làm chủ" ở tầm vĩ mô sẽ tương giao trực tiếp với việc người dân tại các thôn, xóm, ngõ phố được thực quyền bàn bạc, quyết định và giám sát các công việc tại địa phương theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Đặc trưng "có nền kinh tế phát triển cao" được cụ thể hóa thành sinh kế bền vững, việc làm ổn định và thu nhập ngày càng nâng cao của người dân ngay tại địa bàn cư trú, đảm bảo an sinh xã hội vững chắc và không ai bị bỏ lại phía sau…
Để hiểu rõ căn cốt của việc triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại Hà Nội, chúng ta cần quay trở lại cuộc làm việc quan trọng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào ngày 30/3/2026. Tại đây, ý tưởng về một mô hình cơ sở kiểu mẫu đã lần đầu tiên được định hình rõ nét.
Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở xây dựng xã, phường Xã hội Chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô
Không dừng lại ở đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 4/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn đời sống từ cấp cơ sở. Ông gợi mở một tư duy đột phá: Khi chưa thể triển khai ngay trên quy mô toàn thành phố hay toàn quốc, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu từ một xã, phường. Việc "làm điểm" này nhằm mục đích rút kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ mô hình tổ chức và đặc biệt là kiểm chứng khả năng đáp ứng cao nhất nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vạch ra một tầm nhìn táo bạo cho Hà Nội: Thành phố có thể lựa chọn một phường tiêu biểu hiện hữu để cải tạo, nâng cấp toàn diện, hoặc thậm chí xây dựng một mô hình phường mới với quy mô dân số lớn (từ 500.000 đến một triệu người). Khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại bậc nhất về hạ tầng, trường học, bệnh viện, các không gian công cộng mở và ứng dụng triệt để công nghệ đô thị thông minh.
Gợi ý của người đứng đầu Đảng và Nhà nước chính là ngọn đuốc soi đường, truyền cảm hứng mạnh mẽ để Hà Nội mạnh dạn bước vào một cuộc kiến tạo lịch sử ở cấp cơ sở.
Mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa
Chạm vào từng nội dung để đọc chi tiết
Xã, phường cần phát triển theo hướng người dân làm chủ; bảo đảm điều kiện sống toàn diện. Xã XHCN xây dựng nông thôn hiện đại, giữ gìn văn hóa và sinh thái; phường XHCN hướng tới đô thị văn minh, xanh, an toàn, dịch vụ hiệu quả và giảm bất bình đẳng, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Ở xã XHCN, người dân phải được tham gia bàn bạc và giám sát các vấn đề về đất đai, thủy lợi, tài nguyên, xây dựng nông thôn và phát triển sinh kế. Ở phường XHCN, cư dân cần được tham gia vào các quyết định liên quan đến quy hoạch, giao thông, môi trường, quản lý chung cư, không gian công cộng và các dịch vụ đô thị.
Xã XHCN cần phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế số, hợp tác và du lịch cộng đồng. Phường XHCN hướng đến dịch vụ chất lượng cao, kinh tế xanh, thương mại văn minh. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn cộng đồng, hạn chế phân hóa giàu nghèo và giảm tác động tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, kinh tế thị trường.
Xã XHCN cần giữ gìn các giá trị truyền thống như tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái, lễ hội, tri thức bản địa và bản sắc văn hóa cộng đồng. Phường XHCN phải có văn minh đô thị, trật tự, kỷ cương, ứng xử có trách nhiệm, tôn trọng không gian công cộng và bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa của đô thị.
Mọi chính sách cần hướng tới nâng cao hạnh phúc người dân. Xã XHCN bảo đảm sinh kế bền vững, cơ hội học nghề và lập nghiệp cho thanh niên. Phường XHCN cần bảo đảm dịch vụ thiết yếu, việc làm ổn định, môi trường sống an toàn và điều kiện học tập, sáng tạo cho trẻ em, thanh niên.
Ở nông thôn, các thôn bản, dân tộc, tôn giáo và nhóm cư dân cần được đối xử công bằng, cùng hợp tác bảo vệ đất, rừng, nguồn nước và phòng chống thiên tai. Ở đô thị mọi thành phần cư dân đều được tôn trọng, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo.
Chính quyền cơ sở cần chuyển sang quản trị phát triển cộng đồng, ứng dụng dữ liệu và công nghệ số để phục vụ người dân hiệu quả. Cán bộ phải có năng lực, đạo đức và gần dân. Xã tập trung điều phối cộng đồng, ổn định xã hội; phường vận hành chuyên nghiệp, xử lý nhanh dịch vụ công, không nhũng nhiễu.
Xã XHCN phải được kết nối thị trường, công nghệ và tri thức; tham gia mạng lưới nông nghiệp sạch, du lịch cộng đồng... Phường XHCN cần được kết nối, tham gia mạng lưới đô thị thông minh, xanh, an toàn; thân thiện với du khách, chuyên gia và sinh viên quốc tế nhưng vẫn giữ trật tự và bản sắc phố phường.
Dưới góc độ của một chuyên gia nghiên cứu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, Thạc sĩ Lê Ngọc Nghĩa (Khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực II) đánh giá, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở xây dựng mô hình thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa" và được Thành ủy Hà Nội nhanh chóng cụ thể hóa bằng Nghị quyết 16-NQ/TU mang tính đột phá lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc:
Ý nghĩa lịch sử đối với Thủ đô, theo Thạc sĩ Lê Ngọc Nghĩa, đó là Hà Nội đang xây dựng theo định hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc". "Văn hiến" và "Văn minh" là nền tảng văn hóa, "Hiện đại" là trình độ quản trị và hạ tầng, còn "Hạnh phúc" chính là mục tiêu cuối cùng.
"Việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa chính là tạo nên những hạt nhân, những tế bào lành mạnh nhất để kiến thiết một Thủ đô phát triển toàn diện. Nó đồng thời tạo cơ sở kiểm nghiệm và hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại, dân chủ, kỷ cương, nhân văn trong điều kiện mới của thời kỳ quá độ" - ông Nghĩa kết luận.
(Còn tiếp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất