Barca và chuyện trung vệ: Chuyện muôn năm cũ

20/07/2014 12:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa hè 2012, khi Tito Vilanova lên thay Pep Guardiola, một trong những vấn đề đầu tiên mà ông yêu cầu BLĐ Barca là chiêu mộ trung vệ Thiago Silva. Tito là trợ lý trong 4 năm thành công của Pep, và ông hiểu rõ Barca thiếu gì.

Không lâu sau đó, Thiago Silva sang PSG. Và sau hai năm kể từ lần Tito đề nghị, khi chiếc ghế HLV trải qua nhiều biến động, Barca vẫn chưa mang về được trung vệ nào. Hàng thủ chính là điểm yếu khiến Barca luôn thất bại ở những thời điểm quan trọng những mùa giải vừa qua.

Bây giờ, chỉ sau một thời gian ngắn Luis Enrique xuất hiện, Barca đã mua về 3 gương mặt mới, với thủ môn Bravo, Rakitic và Luis Suarez. Tính cả Ter Stegen được mua từ trước, Barca đã tốn 123 triệu euro cho các tân binh, con số cao nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalunya.

Đáng chú ý, trong số 4 tân binh kể trên, Barca đều giải quyết nhanh gọn, nhưng trong các cuộc đàm phán trung vệ đều diễn ra quá chậm. Barca từng hỏi Marquinhos trừ khá lâu, nhưng khi PSG đã tậu được David Luiz, mục tiêu của các quan chức sân Camp Nou vẫn không có tiến triển nào.

Khi chuyển sang Jeremy Mathieu, mọi thứ tưởng như được hoàn tất, nhưng đang dừng lại ở số tiền 5 triệu euro. Valencia đòi 20 triệu euro, trong khi Barca không muốn trả nhiều hơn 15 triệu.

Trong kỷ nguyên Pep, Barca không phải không mua trung vệ. Họ đã mua những nhân tố rất nổi bật về tài năng, Caceres (16,5 triệu euro), Henrique (10) và Chygrynskiy (25). Tuy nhiên, không ai trong số họ đứng được trong đội hình. Barca của Pep đòi hỏi mọi vị trí phải chuyền bóng giỏi. Một trung vệ khi cần thiết có thể làm tiền vệ trung tâm. Đây cũng là lý do, Mascherano thành công nhất ở Barca là nhiệm kỳ Pep cầm quân.

Ngay cả vị trí thủ môn của Barca cũng đòi hỏi phải đá chân tốt, mà Pinto là ví dụ. Khả năng tham gia vào lối chơi của Pinto, thông qua chuyền bóng, thậm chí không hề kém “phát hiện” Neuer ở World Cup 2014 vừa kết thúc.

Tuy nhiên, có một vấn đề, Barca đang thay đổi tư tưởng, và việc một trung vệ chuyền bóng tốt không hẳn là đòi hỏi hàng đầu (nếu về khía cạnh này, Hummels đáp ứng tốt, nhưng cũng là một vụ bế tắc của các quan chức CLB). Enrique muốn Marquinhos hoặc Mathieu, những người chơi bóng bổng cực tốt, từ phòng ngự đến tham gia tấn công, nhưng Barca đang bế tắc trong đàm phán. Mùa trước, Barca thua rất nhiều từ các pha bóng cố định mà đối thủ đá phạt vào vòng cấm.

Hoặc Marquinhos, hoặc Mathieu, Enrique đang rất cần một trung vệ đúng với yêu cầu của mình để sớm hoàn thiện bộ khung. Thay vì bị ám ảnh bởi các trường hợp thất bại trong kỷ nguyên Pep, Barca nên có sự quyết đoán hơn trong việc mua trung vệ, vấn đề tồn tại suốt hai năm qua.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm