06/08/2012 06:43 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam
(TT&VH)- Lần đầu tiên kể từ đầu Olympic London 2012 đến nay, đoàn thể thao VN tiến gần đến một tấm huy chương đến thế. Ngay cả khi lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn ra trận, hy vọng huy chương của lãnh đạo đoàn thể thao VN, các HLV, VĐV cũng không lớn bằng như Xuân Vinh thi đấu chiều qua. Nhưng một lần nữa, hy vọng lại trở thành nỗi thất vọng.
Ở một cuộc đấu căng thẳng và đòi hỏi tâm lý phải rất ổn định như bắn súng thì việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu ổn định ngay từ đầu vòng loại là rất đáng khâm phục. Ở vòng loại nội dung 50m súng ngắn tự chọn, xạ thủ VN luôn nằm trong tốp đầu ngay từ những lượt bắn đầu tiên. Trong 6 lần bắn vòng loại, Hoàng Xuân Vinh đều đạt điểm số dao động từ 92 đến 96, dẫn tới thành tích chung cuộc ở vòng loại là 563 điểm, vượt hơn hẳn so với thành tích chính anh đã đạt tại giải VĐ châu Á đồng thời cũng là vòng tuyển chọn Olympic khu vực châu Á trước đó. Nhờ có kết quả ấn tượng kể trên, Hoàng Xuân Vinh đã xếp thứ 4 vòng loại nội dung 50m súng ngắn tự chọn nam và trở thành VĐV đầu tiên của đoàn thể thao VN tại Olympic London 2012 vượt qua vòng đấu loại.
Do lượt bắn chung kết với 8 tay súng xuất sắc nhất diễn ra sau vòng loại chỉ ít phút nên Xuân Vinh vẫn thi đấu rất tốt, liên tiếp giành được những điểm số rất cao ở những lượt bắn đầu tiên. Cụ thể, số điểm của Xuân Vinh lượt bắn chung kết đầu tiên là 9,6.
Sau khi để tụt xuống 8,2 điểm ở lượt bắn thứ 2, anh đã lấy lại
được tinh thần ở các lượt bắn tiếp theo với những điểm số 10, 10,4, 10,6. Đáng
tiếc là tới lượt bắn thứ 9, lượt áp chót, không hiểu vì lý do căng thẳng tâm lý
hay sự mất tập trung mà Xuân Vinh lại chỉ có được số điểm khiêm tốn 7,3.
Hoàng Xuân Vinh (trái) thêm một lần nữa trượt tấm huy chương quý giá tại một kỳ Đại hội thể thao lớn. Ảnh: V.S.I
Trong bối cảnh các đối thủ ở cùng lượt bắn chung kết vẫn duy trì được sự ổn định thì sự hụt hơi này của Xuân Vinh để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc. Dù lượt bắn cuối cùng đã giành được 10,2 điểm để kết thúc chung kết với 95,5 điểm nhưng tính thành tích chung cuộc, Hoàng Xuân Vinh vẫn chỉ đứng hạng 4 vì có tổng điểm 658,5 điểm, kém người đoạt HCĐ Wang Zhiwei (Trung Quốc) chỉ 0,1 điểm.
Đáng tiếc hơn nữa là theo quy định, cách tính điểm xếp hạng huy chương là tính cả điểm vòng loại và chung kết nên dù Hoàng Xuân Vinh có tổng cộng 5 lần bắn chung kết trên 10 điểm, ngang thành tích với Jin Jongoh, người đoạt HCV ở nội dung này, nhưng chỉ đứng thứ 4.
Với 95,5 điểm, Hoàng Xuân Vinh cũng đạt điểm số cao thứ ba trong đợt chung kết, kém Jin Jongoh HCV (được 100 điểm). 2 VĐV đoạt HCB là Choi Young Rae và HCĐ Wang Zhiwei chỉ lần lượt đạt được 92,5 điểm và 92,6 điểm trong lượt bắn chung kết.
Trước đó, ở nội dung 10m súng ngắn bắn nhanh, Xuân Vinh cũng trượt tấm vé vào chung kết một cách đáng tiếc khi kém người xếp thứ 8 đúng một điểm.
Như vậy, có thể nói, rất buồn và đáng tiếc cho cá nhân Hoàng
Xuân Vinh cũng như bắn súng VN vì cả 2 lần Xuân Vinh thi đấu đều để lại sự tiếc
nuối theo những cách khác nhau.
Việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng với Lê Thị Hoàng Ngọc giành vé chính thức tham dự Olympic London 2012 có thể coi là bất ngờ lớn của bắn súng VN bởi trước đó, người được kỳ vọng trong số các nam xạ thủ là Hà Minh Thành, á quân Asian Games 16. Đây không phải là lần đầu tiên, Hoàng Xuân Vinh để hụt huy chương một cách đáng tiếc. Trước đó, tại Asian Games 16 tại Quảng Châu 2010 ở nội dung súng ngắn ổ quay,trước lượt bắn cuối cùng khi đang dẫn đầu và tràn trề cơ hội giành HCV, Hoàng Xuân Vinh ở lượt bắn cuối cùng đã bị tính là chạm bia chậm và không được tính điểm, đồng nghĩa với việc trượt HCV. Cơn khát HCV Asian Games của đoàn thể thao VN thời điểm đó không được giải khi Xuân Vinh thất bại đáng tiếc và tại Olympic London, một kịch bản tương tự đã lặp lại. |
Hiền Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất