Xem Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, Moskva, Nga

09/05/2019 20:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay 9/5, Quân đội Nga tổ chức lễ duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 74 năm ngày đánh bại Phát xít Đức, kết thúc cuộc Chiến tranh vệ quốc Vĩ đại. Buổi lễ bắt đầu lúc 10h sáng theo giờ Moscow (tức 14h Việt Nam) và dự kiến kéo dài khoảng một giờ đồng hồ.

Kỷ niệm 74 năm chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi của lịch sử nhân loại

Kỷ niệm 74 năm chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi của lịch sử nhân loại

Cách đây 74 năm, ngày 9/5/1945, đại diện phát xít Đức đã phải ký biên bản đầu hàng vô điều kiện Hồng quân Liên Xô. Sau đó, Liên Xô tiếp tục đánh gục đội quân Quan Đông tinh nhuệ nhất của phát xít Nhật, buộc Nhật phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai chính thức kết thúc.

* Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, đúng vào ngày 9/5 năm nay, lễ diễu binh diễn ra tại tất cả các thành phố mang danh hiệu Thành phố anh hùng, cũng như tại các thành phố có cơ quan chỉ huy quân đội LB Nga đồn trú.

Tham gia diễu binh có đầy đủ các loại hình vũ khí, khí tài, xe máy quân sự, đoàn quân đi qua Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva dưới lá cờ lớn là bản sao của lá cờ của Hồng quân Liên Xô đã được cắm trên nóc tòa nhà trụ sở Quốc hội Đức vào ngày 9/5/1945, tượng trưng cho chiến thắng cuối cùng của Liên Xô và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng tới lãnh đạo các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), tới nhân dân Gruzia và Ukraine. Ông cũng ghi nhận chủ nghĩa anh hùng bất tử của các đồng bào, đã bảo vệ quê hương và cứu cả thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít hiếu chiến. Ông nhấn mạnh rằng tất cả phải có chung nghĩa vụ giữ gìn kỷ niệm về chiến công của những người đã chiến đấu ngoài mặt trận và lao động ở hậu phương trong những năm chiến tranh. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe và phồn vinh tới tất cả các cựu chiến binh.

Xem Duyệt binh, Xem lễ duyệt binh, Duyệt binh quảng trường đỏ, Duyệt binh nga, xem Duyệt binh quảng trường đỏ, lễ duyệt binh ngày chiến thắng, trực tiếp lễ duyệt binh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) và cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Do nước Nga trải dài trên 11 múi giờ, hoạt động diễu binh nhân ngày Chiến thắng được bắt đầu từ lúc 2h00 ngày 9/5 giờ Moskva. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng, tham gia diễu binh năm nay trên Quảng trường Đỏ có hơn 13.000 quân nhân, 132 đơn vị xe máy quân sự các loại, 74 máy bay và trực thăng. Các cựu chiến binh, lãnh đạo nhà nước, các vị khách quốc tế được xem diễu binh từ khán đài trên Quảng trường.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 9/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Điểm nhấn của cuộc diễu binh là lần đầu cho ra mắt chiếc xe siêu sang Cabriolet Aurus do Nga sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đứng trên chiếc xe này để duyệt binh thay vì xe ZIL như mọi năm. Chỉ huy chung cuộc diễu binh là Chỉ huy trưởng các lực lượng bộ binh Tướng Oleg Saliukov.

Xem Duyệt binh, Xem lễ duyệt binh, Duyệt binh quảng trường đỏ, Duyệt binh nga, xem Duyệt binh quảng trường đỏ, lễ duyệt binh ngày chiến thắng, trực tiếp lễ duyệt binh
Quân nhân Nga tại Quảng trường Đỏ trong lễ tổng duyệt hôm 7/5. Ảnh: ITN

Trong vài năm gần đây, cuộc diễu binh ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ cũng là dịp để Nga giới thiệu với công chúng rộng rãi một loại vũ khí mới, hiện đại nhất của quân đội nước này. Lực lượng bộ binh tham gia diễu binh với 35 đơn vị diễu hành, huy động lực lượng các đơn vị, học viên quân sự, thiếu sinh quân, thành viên phong trào toàn Nga “Quân đội trẻ”, cũng như đại diện của các cơ quan sức mạnh khác. Quân phục diễu binh đều được may đo riêng cho từng binh sĩ, đảm bảo hình thức đẹp và trang nghiêm cho quân đoàn diễu binh. Theo thống kê mỗi thành viên diễu binh sẽ phải đi 700 bước, qua 33 m trên Quảng trường Đỏ trong khoảng thời gian chính xác 5 phút 50 giây. 

Đi tiếp sau bộ binh là các lực lượng cơ giới: xe bọc thép “Tigr”, xe tăng thiết giáp BTR-82A, BTR-MDM, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M, xe tăng T-72B3. Công chúng cũng sẽ được nhìn thấy xe tăng thế hệ thứ 4 T-14 “Armat” lừng danh, xe hỗ trợ tăng “Terminator”, hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược S-400, Yars, xe tự hành bánh xích “Msta-S”, hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung “Buk”, tầm ngắn “Tor”, Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1...

Đại diện cho lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga có các loại trực thăng Mi-26, Mi-28H, Ka-52, Mi-24, máy bay chiến đấu hạng nặng đa năng Su-35S, Su-30SM, Su-34, tiêm kích đánh chặn MiG-31, MiG-29, máy bay cảnh báo sớm trên không A-50U, máy bay vận tải Il-76MD, máy bay ném bom siêu thanh Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 v.v.

Ước tính, khoảng 1 triệu người tham gia diễu hành tại Moskva. Sau lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ diễn ra tại hầu hết các quảng trường, điểm vui chơi công cộng trong thành phố như các buổi hòa nhạc ngoài trời với các bài hát về chiến tranh, trình chiếu các bộ phim tài liệu, phim truyện, cuộc gặp gỡ của các cựu chiến binh, các cựu đồng ngũ, đặc biệt là cuộc tuần hành mang tên “Trung đoàn Bất tử” của con cháu các cựu chiến binh mang theo ảnh người thân đã hy sinh để giải phóng đất nước. Tổng thống Vladimir Putin cũng hòa vào “trung đoàn” với tấm ảnh cha, người đã chiến đấu và bị thương trên mặt trận Vệ quốc vĩ đại.

Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bao trùm lên hơn 60 nước trên thế giới, song Liên Xô chịu thiệt hại lớn nhất về người và vật chất. Có khoảng một phần ba người dân Liên Xô phải sống trong sự tạm chiếm của quân đội phát xít Đức và các đồng minh châu Âu, 27 triệu người Liên Xô đã chết trong những năm Chiến tranh Vệ quốc và Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì vậy, Ngày Chiến thắng luôn là ngày lễ thiêng liêng nhất, cao cả nhất đối với các thế hệ người dân Nga.

Xem Duyệt binh, Xem lễ duyệt binh, Duyệt binh quảng trường đỏ, Duyệt binh nga, xem Duyệt binh quảng trường đỏ, lễ duyệt binh ngày chiến thắng, trực tiếp lễ duyệt binh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong buổi tổng duyệt ngày 7/5 tại Moskva. Ảnh: REUTERS

* Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng lần thứ 74 diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Thủ đô Moskva, Nga với sự xuất hiện của khoảng 13.000 binh sĩ từ các học viện quân sự và các binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Nga, cùng 130 khí tài cơ giới và 74 máy bay quân sự các loại. 

Theo các hãng tin Nga, khi buổi lễ diễn ra, các tuyến đường chính xung quanh Điện Kremlin đều bị phong tỏa. Ngoài ra, 3 sân bay riêng của Moskva phải đóng cửa mới đủ không phận cho các máy bay quân sự tham gia bay biểu diễn.

Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 là dịp để quân đội Nga phô diễn sức mạnh. Năm nay, các loại vũ khí sẽ xuất hiện vào ngày 9/5 tới gồm xe tăng T-34-85, T-72, hệ thống tên lửa chiến thuật 9K720 Iskander, tên lửa phòng không tầm xa S-400, pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch, tên lửa hạt nhân RS-24 Yars và nhiều khí tài khác.

Màn duyệt binh trên không sẽ bắt đầu với màn bay qua Quảng trường Đỏ của phi đội trực thăng vận tải Mi-26 và Mi-8, trực thăng chiến đấu Mi-24, Mi-28N và Ka-52. Tiếp sau đó là 12 biên đội đại diện cho các đơn vị không quân Nga với oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-35S, cùng nhiều chiến đấu cơ hiện đại. Con số 74 máy bay đại diện cho lễ kỷ niệm 74 năm ngày đánh bại phát xít Đức.

Xem Duyệt binh, Xem lễ duyệt binh, Duyệt binh quảng trường đỏ, Duyệt binh nga, xem Duyệt binh quảng trường đỏ, lễ duyệt binh ngày chiến thắng, trực tiếp lễ duyệt binh

Những năm trước, lễ duyệt binh luôn để lại những xúc cảm mạnh mẽ cho tất cả mọi người, về một quá khứ lịch sử hào hùng của quân và dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh vệ quốc Vĩ đại.

Theo tư liệu, thời khắc đánh dấu Ngày Chiến thắng phát xít được ấn định vào 22h43, ngày 8/5/1945 theo giờ Berlin, hay rạng sáng ngày 9/5/1945 theo giờ Moskva. Khi đó, tại một trường quân sự cũ gần Berlin, đại diện được ủy nhiệm của Đức Quốc Xã đã ký vào biên bản xác nhận đầu hàng không điều kiện trước sự chứng kiến của quân đội Đồng minh.

Từ năm 1946, Liên Xô trước đây và Nga ngày nay lấy ngày 9/5 làm Ngày Chiến thắng và thường tổ chức các lễ duyệt binh lớn để kỷ niệm. Các nước Tây Âu và Mỹ lấy ngày 8/5 theo sự công bố chính thức của văn bản Reims.

Xem Duyệt binh, Xem lễ duyệt binh, Duyệt binh quảng trường đỏ, Duyệt binh nga, xem Duyệt binh quảng trường đỏ, lễ duyệt binh ngày chiến thắng, trực tiếp lễ duyệt binh
Xem Duyệt binh, Xem lễ duyệt binh, Duyệt binh quảng trường đỏ, Duyệt binh nga, xem Duyệt binh quảng trường đỏ, lễ duyệt binh ngày chiến thắng, trực tiếp lễ duyệt binh
Các binh sĩ đã sẵn sàng sau một tháng tập luyện. Ảnh: REUTERS
Chú thích ảnh
Xe tăng T-14 Armata và BMPT trên quảng trường Đỏ. Ảnh: SPUTNIK
Chú thích ảnh
Đội hình xe tăng T-72 B3. Ảnh: REUTERS
Chú thích ảnh
Đội hình máy bay chiến đấu Su-25. Ảnh: REUTERS

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm