Xe tải đâm xe đám cưới tại Hà Nam: 3 người đã chết, 2 người nguy kịch

16/03/2017 15:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vào khoảng 8h30 phút ngày 16/3, tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách khiến 3 người chết, 14 người bị thương.

Vào thời gian trên, ô tô 16 chỗ BKS 29B 177.04 chạy theo hướng Hòa Bình đến Thái Bình để đi đám cưới, đến đoạn qua ngã 5 đường tránh Phủ Lý tại km2, đường Lê Chân, thuộc địa bàn xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã bị xe tải HOWO BKS 89C - 110.02 chở vật liệu từ mỏ đá Kiện Khê huyện Thanh Liêm chạy ngang đâm trực diện vào thân xe 16 chỗ.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, đã có ít nhất 3 người bị tử vong và 14 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, đầu xe 16 chỗ bị bẹp rúm, toàn bộ thân xe bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ rơi trên mặt đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân sống khu vực ven đường đã gọi xe cứu thương để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau khi chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam - nơi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được cấp cứu và điều trị để thăm hỏi, động viên các nạn nhân, người thân; đồng thời yêu cầu các y bác sỹ bệnh viện tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương.


Ông Nguyễn Xuân Đông (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương hỏi thăm, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn

UBND tỉnh Hà Nam đã trích ngân sách hỗ trợ ngay gia đình có người tử vong và bị thương nặng với mức 5 triệu đồng/trường hợp và 3 triệu đồng/trường hợp đối với người bị thương nhẹ.

Theo ông Đỗ Trung Đông, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, trong số 16 người bị thương, có 2 trường hợp nguy kịch do chấn thương sọ não, chấn thương cột sống đặc biệt nghiêm trọng; các trường hợp còn lại bị gãy tay, gãy chân. Các bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện, chưa có bệnh nhân nào phải chuyển lên tuyến trên.

Thanh Tuấn - Nguyễn Chinh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm