“Xây dựng thương hiệu bằng cách tôn trọng bản quyền”

03/12/2008 11:03 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - VietnamPlus (hay còn gọi là Vietnam+) ra đời trong bối cảnh báo điện tử đã phát triển khá mạnh mẽ ở Việt Nam, nhưng tờ báo này có cả khát vọng lẫn tiềm lực xâm nhập thị trường báo chí. Trao đổi với TT&VH, Tổng biên tập Báo Vietnam+, ông Lê Quốc Minh cho biết Vietnam+ đang từng bước xây dựng thương hiệu bằng thực lực và tinh thần tôn trọng bản quyền thông tin.
 
* VietnamPlus hoặc tên khác là Vietnam+ nghe rất lạ tai. Ông có thể giới thiệu thêm đôi chút về cái tên này.
 
- Để chọn một cái cái tên vừa gây ấn tượng với độc giả, vừa có tính thương mại cao rất khó vì những cái tên hay đã bị chọn hết, có những người chưa ra báo nhưng cũng đã đăng ký sẵn tên. Chúng tôi đã lựa chọn trong 30 đến 40 tên khác nhau để cuối cùng chọn cái tên VietnamPlus (Vietnam+) với ý nghĩa hướng đến một ấn phẩm điện tử cung cấp thông tin toàn diện về Việt Nam và không chỉ là thông tin Việt Nam mà còn hơn thế nữa, vì đây là tờ báo duy nhất ở Việt Nam sử dụng 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Vietnam+ sẽ cung cấp cho độc giả thế giới thông tin về Việt Nam, và cả những vấn đề thế giới qua cái nhìn Việt Nam
 
Ông Lê Quốc Minh


* Vietnam+ tìm cho mình phong cách nào để tạo dấu ấn trên thị trường thông tin?
 
- Với tư cách là trang báo điện tử chính thức của TTXVN, Vietnam+ sẽ là trang tổng hợp thông tin về mọi lĩnh vực, nhưng không có nghĩa ôm đồm cái gì cũng có, mà trước mắt chọn một số lĩnh vực để tập trung chuyên sâu, thông tin phải chính xác, có bản quyền và phải chính thống. Vietnam+ chọn cách cung cấp những thông tin chính thống vì những thông tin này dường như chưa được chú trọng lắm trên báo điện tử Việt Nam. Nhiều báo điện tử chỉ tập trung vào những nhóm đối tượng độc giả nhất định và đưa tin phục vụ đối tượng đó. Cũng như trên thế giới vậy thôi, có những tờ báo chính thống và có tờ báo giải trí, nhằm vào những mối quan tâm cụ thể của từng nhóm độc giả.
 


* Chính thống có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Tin của TTXVN phần lớn mang tính vĩ mô, nghiêm túc và đôi khi hơi khô khan. Vietnam+ sẽ làm thế nào để cân bằng được 2 yếu tố nghiêm túc và hấp dẫn?
 
- Quan niệm cho rằng chính thống là buồn tẻ và khô cứng là không đúng. Dù là vấn đề chính thống nhưng vẫn phải có cách viết hấp dẫn độc giả. Tất nhiên không nên so sánh với cách viết giật gân, câu khách, có 1 nói lên 10, thậm chí không nói thành có. Về nguyên tắc báo chí viết thì đúng nhưng phải hấp dẫn mới có người đọc. Nếu không hấp dẫn thì thông tin có giá trị nhưng người đọc cũng sẽ chỉ lướt qua. Do đó làm tin sao cho hấp dẫn là vấn đề chúng tôi rất coi trọng. Có thể lâu nay bạn đọc thấy cách thức viết của TTXVN có phần hơi khuôn mẫu. Chúng tôi sẽ biên tập dựa trên nguyên tắc báo chí: đúng, hấp dẫn, truyền đạt được thông điệp cần thiết.
 
* Báo điện tử rất quan tâm đến việc chạy đua thứ hạng. Vietnam+ có quan tâm tới vấn đề này? Nếu có thì thứ hạng Vietnam+ muốn tiến tới là bao nhiêu?
 
- Thứ hạng là điều mà trang web nào cũng muốn phấn đấu tới. Thứ hạng không chỉ cho biết sự quan tâm của độc giả tới ấn phẩm, mà còn kéo theo giá trị thương mại. Cũng phải nói luôn là những trang web nhằm vào những vấn đề câu khách, giật gân thì dễ hút khách hơn nhưng không có nghĩa những trang đó hay hơn các trang thông tin chính thống. Mục tiêu của TTXVN không nhắm vào các mục tiêu nhất thời, mà hướng tới con đường đi lâu dài. Chúng tôi không nghĩ ngay lập tức có thể vươn lên hàng đầu nhưng sẽ phải là một trong 5 hoặc 3 tờ báo điện tử Việt Nam trong nay mai. Chúng tôi tin tưởng với quy mô của TTXVN, với bề dày nghiệp vụ và lực lượng đông đảo phóng viên, biên tập viên, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu.
 
* Hiện nay các báo điện tử đang phải đối mặt với vấn nạn copy, “xào xáo” tin bài, Vietnam+ đối phó với vấn nạn đó như thế nào?
 
- Trong một cuộc hội thảo về vấn đề này, tôi có ví von chuyện mình vừa may được cái áo mới, ra đường thì đã thấy anh hàng xóm mặc rồi. Và vì anh ấy hay ra ngoài đường nên được nhiều người nhìn thấy hơn. Trong bối cảnh thiếu sự tôn trọng bản quyền như cách làm hiện nay ở Việt Nam, quan điểm của TTXVN vẫn là: tôn trọng và chỉ sử dụng nội dung có bản quyền. Chúng tôi sẽ chỉ dùng bài tự sản xuất và dùng lại tin bài của các ấn phẩm thuộc TTXVN, chứ không lấy từ bên ngoài. Khi đăng tải lại, không phải cứ cắt dán có ghi trích dẫn nguồn là tôn trọng bản quyền mà phải có văn bản xin phép rõ ràng, chưa nói đến việc phải có các thỏa thuận tài chính. Công ước Bern nay đã được áp dụng, và các cơ quan báo chí càng phải có ý thức hơn trong vấn đề này. Tình trạng “cắt dán” thông tin không xin phép chắc chắn sẽ phải bị dừng nhưng với điều kiện các cơ quan chức năng phải có biện pháp quản lý, ý thức của người làm thông tin và và người đọc phải nâng lên. Quốc tế người ta trọng bản quyền hàng trăm năm nay rồi, Việt Nam cũng sẽ phải theo cách này.
 
Hải Diệp (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm