Xác cá voi dài gần 13 mét trôi dạt vào bờ

01/11/2013 17:17 GMT+7 | Thế giới

Trưa 1/11, ngư dân thôn 2, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) phát hiện xác một con cá voi có chiều dài gần 13 m, vòng phần rộng nhất gần 2,5 m, nặng khoảng 4 tần bị chết trôi dạt vào bờ biển. Đây cũng là lần đầu tiên vùng biển này phát hiện xác cá voi bị chết trôi dạt vào bờ.

Xác cá voi dạt vào bờ biển Tĩnh Gia, Thanh Hóa trưa nay

Theo nhiều ngư dân cho biết, xác cá voi được phát hiện sau khi thủy triều rút xuống. Hiện tại đầu và vây cá voi đang bị phân hủy.

Sau khi phát hiện, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hiện trường tiến hành kiểm tra, xác minh và làm thủ tục chôn cất cá voi theo thủ tục địa phương, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương cũng đã thuê một máy múc và lấy bạt quấn để tiến hành làm lễ chôn cất xác cá voi kể trên. Dự kiến cá voi này được chôn cất tại nghĩa địa thôn 1, xã Hải An.

Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm