Vụ 'rải đinh' cao tốc Hà Nội-Bắc Giang: Do rơi phế liệu thừa trong sản xuất ốc vít mái tôn

07/09/2017 13:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về việc xuất hiện tình trạng nhiều xe máy bị thủng săm trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh ngày 6/9, Đại tá Nguyễn Hồng Vỵ - Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết nguyên nhân vụ việc do phế liệu thừa trong sản xuất ốc vít mái tôn, không phải do đinh tặc như thông tin trên dư luận ban đầu.

Chú thích ảnh
Nhiều xe máy bị thủng săm trên tuyến đường này.

Theo đó, vào thời điểm sáng ngày 6/9, trong quá trình vận chuyển phế liệu từ nhà máy sản xuất tôn tại Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đi tiêu thụ, do bất cẩn nên lái xe để rơi vãi phế liệu thừa trong sản xuất ốc vít mái tôn đựng trong thùng phuy ra đường. Hậu quả khiến khoảng 30 xe máy lưu thông theo chiều từ Bắc Giang đến Bắc Ninh bị thủng săm, lốp.

Chú thích ảnh
Đinh tặc dưới lòng đường

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương đến hiện trường điều tra vụ việc; đồng thời thông báo, đề nghị Công ty Môi trường và Đô thị Bắc Ninh quét dọn toàn bộ số phế liệu trên.

Cuối năm “đinh tặc” hoành hành trên đường Pháp Vân

Cuối năm “đinh tặc” hoành hành trên đường Pháp Vân

Sau một thời gian “bặt tiếng”, gần đây trên đường cao tốc Pháp Vân (Hà Nội), bọn đinh tặc lại xuất hiện. Chúng rải các miếng kim loại mài nhọn để bẫy người đi đường, sau đó ép nạn nhân sửa xe với giá “cắt cổ”.

Chỉ sau 6 tiếng tập trung điều tra, khoảng 18 giờ ngày 6/9, Công an thành phố Bắc Ninh đã làm rõ vụ việc. Lái xe của công ty sản xuất tôn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh trình báo và xin bồi thường khắc phục hậu quả. Đại tá Nguyễn Hồng Vỵ - Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm, theo quy định pháp luật với lái xe làm rơi phế liệu ra đường.

TTXVN/Thanh Thương – Thái Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm