Vụ bé gái tử vong tại Phú Yên: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghi phạm

23/06/2020 11:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/6, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ tại thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về hành vi giết người.

Vụ bé gái 13 tuổi tử vong tại Phú Yên: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Vụ bé gái 13 tuổi tử vong tại Phú Yên: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Yên) đã bắt khẩn cấp Phạm Kim Phê (sinh năm 2002, trú tại thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp này.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định Phạm Kim Phê có liên quan đến vụ việc Đỗ Thị Kim H (sinh năm 2007) bị mất tích.

Tại Cơ quan Công an, Phê thừa nhận đã sát hại Đỗ Thị Kim H và chỉ nơi giấu xác nạn nhân trong rừng dương. Sáng 21/6, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ngay trong ngày 21/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Kim Phê.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phạm Kim Phê tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN

Sáng 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Phạm Kim Phê.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nghi phạm, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xác định có dấu hiệu tội phạm về hành vi hiếp dâm nên đã lấy mẫu gửi đi giám định, tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi này.

Xuân Triệu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm