Vốn FDI tăng phi mã, bất động sản Tây Hồ hưởng lợi

17/06/2019 11:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)- Sự đồng bộ của cơ sở hạ tầng, mật độ xây dựng thấp bậc nhất thủ đô và sự dịch chuyển 13 cơ quan bộ ngành đã và đang tạo ra hiệu ứng đầu tư tại Tây Hồ cùng lợi nhuận ước tính đạt 7%/năm.

Lễ ký kết hợp tác và ra quân dự án UDIC Westlake

Lễ ký kết hợp tác và ra quân dự án UDIC Westlake

Lễ Ký kết hợp tác và Ra quân dự án UDIC Westlake giữa Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC và Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản V-Land Việt Nam

Chuyển dịch nguồn vốn FDI tác động tích cực đến bất động sản Tây Hồ

Từ nửa cuối năm 2018, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tạo ra sự dịch chuyển nhà xưởng đến các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam là quốc gia có nguồn nhân công giá rẻ, đồng thời là thị trường giàu tiềm năng nên tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư lớn từ Hồng Kong, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản… Sau 4 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn FDI vào Việt Nam tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018, cao nhất trong 4 năm trở lại đây và được dự đoán tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tạo ra dịch chuyển nhà xưởng tới Đông Nam Á

Nguồn vốn FDI tăng thường tỉ lệ thuận với đội ngũ chuyên gia nước ngoài. Là địa phương thu hút nguồn vốn FDI cao (32,5% của cả nước) đồng thời là trung tâm hành chính quốc gia, lại có vị trí tâm điểm kết nối với các trung tâm công nghiệp như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng… nên lượng chuyên gia nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội cũng gia tăng đáng kể trong thời gian qua. Khu vực Tây Hồ vốn từ xưa tập trung nhiều người nước ngoài, nay lại đón thêm lượng chuyên gia quốc tế không nhỏ. Thực tế này kéo theo sự phát triển tất yếu về dịch vụ cho thuê bất động sản, thu hút nhiều nhà đầu tư thức thời.

Thống kê của CBRE cũng chỉ ra tín hiệu tích cực về tiềm năng cho thuê bất động sản tại Hà Nội. Trong đó, khu vực Tây Hồ có tỷ suất lợi nhuận cao nhất từ cho thuê đạt 5,7% (cuối 2018, đầu 2019), so với mức trung bình của Hà Nội là 5%.

UDIC Westlake - Tiềm năng cho thuê tới 7%/năm

Nằm ngay mặt đường Võ Chí Công, UDIC Westlake là khu căn hộ sang trọng, sở hữu thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên và tối ưu tầm nhìn hướng Hồ Tây, Sông Hồng, cầu Nhật Tân. Từ dự án, người dân dễ dàng di chuyển tới sân bay Nội Bài, trung tâm thành phố và trung tâm phía tây chỉ với tối đa 15 phút. Đặc biệt, người dân cũng chỉ mất không quá 1h để di chuyển từ dự án tới các tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp FDI như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Chú thích ảnh
 UDIC Westlake có thể chạm tỉ suất lợi nhuận 7%/năm từ việc cho thuê

Ông ĐHL - Giám đốc Kinh doanh dự án UDIC Westlake - đánh giá: “Sức hút lớn nhất của dự án nằm ở yếu tố vị trí ngay khu vực đẹp nhất Tây Hồ. Hơn nữa thiết kế sang trọng, bố trí căn hộ tối ưu khiến dự án càng hot hơn đối với người nước ngoài. Theo tính toán, các căn hộ 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất rộng 80m2 và căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích khoảng 168m2 có thể cho thuê từ 800 USD/tháng đến 1500USD/tháng, mang lại tỷ suất lợi nhuận ước tính đạt 7%/năm. Điều này chưa kể tới việc giá thuê và bán căn hộ có thể tăng đột biến trong thời gian tới”.

Nắm bắt cơ hội, nhiều khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế đã quyết định đầu tư vào các dự án phía Tây Hồ Tây. Anh Kim Nam Soon (Hàn Quốc), khách hàng đầu tư vào UDIC Westlake chia sẻ: “Sống và làm việc lâu năm tại Hà Nội, tôi nhìn thấy sự phát triển hàng ngày của thành phố xinh đẹp này. Tôi quyết định đầu tư vào UDIC Westlake do bị thuyết phục bởi vị trí vàng của dự án, các tiện ích nội, ngoại khu hiện đại. Đặc biệt, khu vực này là một trong những nơi tập trung đông nhất cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội, ước tính số lượng đã tăng gấp 50 lần trong 10 năm trở lại đây, nên tôi hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn dự án để sinh sống lâu dài và đầu tư cho tương lai”.

Cơ hội tăng giá vượt trội

Lợi nhuận cho nhà đầu tư không chỉ đến từ cho thuê mà còn đến từ tiềm năng tăng giá trong tương lai. Thực tế, Tây Hồ sở hữu khả năng tăng giá “hiếm có” tại Hà Nội nhờ những ưu thế từ quy hoạch.

Trục Nội Bài - Nhật Tân kéo dài tới trung tâm phía Tây được ví như “bộ mặt” của Hà Nội, cửa ngõ giao lưu và phát triển ra thế giới của Việt Nam. Tất cả các đoàn khách quốc tế từ du lịch, kinh doanh đến ngoại giao khi tới Hà Nội đều di chuyển qua khu vực này. Chính vì vậy, khu vực này luôn được thành phố chú trọng phát triển.

Trên trục đường này, nhiều dự án đã được phê duyệt triển khai như: Công viên Kim Quy rộng 80ha gắn liền với Cổ Loa, khu đô thị thành phố thông mình 4 tỉ đô cùng hàng loạt các dự án quy mô khác. Những dự án này cùng thông tin Đông Anh lên quận góp phần tích cực trong thúc đẩy giá bất động sản tại các khu vực xung quanh.

Chú thích ảnh
 UDIC Westlake sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội nhờ nằm trên đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall Hà Nội

Nằm giữa trục phát triển đô thị này, UDIC Westlake cũng hưởng lợi lớn. Dự án còn có những ưu thế vượt trội hơn hẳn khi nằm ngay đối diện đại trung tâm thương mại Lotte Mall Hà Nội dự kiến hoàn thiện và thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày vào năm 2020. Ngoài ra, với sự dịch chuyển 13 cơ quan bộ ngành cùng các đại sứ quán còn giúp UDIC Westlake gia tăng giá trị, trở thành cơ hội vàng cho những nhà đầu tư.

Dự án UDIC Westlake chính thức mở bán từ tháng 06/2019 với rất nhiều chính sách bán hàng. Theo đó, chỉ cần đóng 30% giá trị căn hộ, khách hàng có cơ hội nhận bàn giao ngay trong quý III/2019. Khách hàng nhận miễn phí ba năm đỗ xe và hai năm dịch vụ quản lý miễn phí. Người mua cũng được hỗ trợ vay vốn đến 70% giá trị căn hộ, hưởng hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng cho 65% giá trị căn hộ.

Thông tin dự án UDIC Westlake:

Địa chỉ: Lô đất CT04 khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội (mặt đường Võ Chí Công)

Hotline: 1800 6231

Đại lý phân phối chính thức:

1. Vitalland: 0949 137 688

2. Phú Tài Land: ‎0918 195 588

3. Long Phú Land: ‎096 185 3853

4. Đất Xanh miền Bắc: ‎‎0902 695 333

5. Tân Kiến: 0928960999 (Đại lý phân phối độc quyền cho người nước ngoài).

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm