Việt Nam đang phải đối mặt các vấn đề trong nguồn nước

30/10/2008 10:58 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 29/10, Hội đồng quốc gia tài về nguyên nước Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế do ADB đứng đầu đã tổ chức Hội thảo cấp cao Dự án đánh giá ngành nước Việt Nam.

Ông Des Cleary- Cố vấn trưởng dự án cho biết: “Từ kết quả của Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước và dự án đánh giá ngành nước cho thấy Việt Nam đang phải đối mặt các vấn đề đáng kể trong ngành nước”. Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước của các sông quốc tế. Hiện nay, có tới 40% lượng nước mặt phát sinh trong nước, ngoài ra, có 6 lưu vực sông lớn của Việt Nam phụ thuộc vào dòng chảy từ các nước khác; gần 57% tổng lượng nước của Việt Nam thuộc lưu vực sông Cửu Long, hơn 16% thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình và hơn 14% thuộc lưu vực sông Đồng Nai - tất cả các sông này đều là sông quốc tế.

Lượng nước trong mùa khô chỉ đạt 20-30% tổng lượng nước bình quân năm, vì thế vấn đề nguồn nước cung cấp đảm bảo đang trở nên nan giải. Hiện các lưu vực sông: Đồng Nai, sông Hồng, sông Mã... đang thiếu nước cục bộ hay thiếu nước không thường xuyên cao trong mùa khô theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, là tình trạng ô nhiễm của các sông ngày càng gia tăng. “Theo đó, mức căng thẳng về nước sẽ là vấn đề trong tương lai”- ông Des Cleary khẳng định.

Dự án đã đưa ra 5 biện pháp để quản lý hiệu quả ngành nước: Củng cố hệ thống pháp luật, chính sách và chiến lược về tài nguyên nước; Cải thiện môi trường xã hội và điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo; Quản lý hiệu quả và sử dụng bền vững tài nguyên nước; Đa dạng sinh học liên quan đến nước được bảo tồn, ô nhiễm được phòng ngừa và chất lượng môi trường được cải thiện; Nâng cao năng lực thể chế.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm