VIDEO: Câu chuyện xúc động về bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc sau khi qua đời

25/02/2018 22:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua, câu chuyện về bé Nguyễn Hải An - cô bé 7 tuổi mắc bệnh u não hiếm gặp, đã hiến giác mạc của mình sau khi qua đời - gây xúc động mạnh mẽ với công luận. 

Bé gái Nguyễn Hải An vừa bước qua tuổi thứ 7 được 3 tháng nhưng đã phát hiện mắc ung thư thần kinh thể sao từ tháng 9/2017.

Ngày 22/2, khi thấy con gái khó qua khỏi, mẹ bé đã gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người để xin được hiến tạng con. 

Trước ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, nhiều bác sĩ tại Bệnh viên Mắt Trung ương và cộng đồng đã rơi nước mắt trước việc hiến giác mạc của bé Hải An 7 tuổi..

Bác sĩ Tôn Thất Tùng - Người thầy thuốc làm rạng danh y học Việt Nam

Bác sĩ Tôn Thất Tùng - Người thầy thuốc làm rạng danh y học Việt Nam

Là một bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực gan và giải phẫu gan, suốt cuộc đời, Giáo sư Tôn Thất Tùng luôn gắn bó với bệnh viện và bệnh nhân.

Theo VNEWS - Truyền hình Thông tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm