Vì sao băng nhóm Đường 'Nhuệ' có thể ung dung bất chấp luật pháp suốt nhiều năm qua?

20/04/2020 21:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới vỏ bọc doanh nhân bất động sản, Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, coi thường và đứng trên pháp luật, gây bất ổn xã hội trong một thời gian dài và đẩy nhiều doanh nghiệp, người dân miền quê lúa Thái Bình vào cảnh điêu đứng.

Bắt tạm giam 4 bị can trong vụ 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' liên quan đến Đường Nhuệ

Bắt tạm giam 4 bị can trong vụ 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' liên quan đến Đường Nhuệ

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm