Vedan tiếp tục xả thải, bất chấp lệnh cấm

30/10/2008 13:45 GMT+7 | Thế giới

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, công ty Vedan hiện vẫn tiếp tục xả nước thải ra sông Thị Vải bất chấp lệnh cấm có hiệu lực từ 6/10 của Bộ Tài nguyên Môi trường .

Theo ông Hưng, ngay sau khi tiếp nhận các quyết định xử phạt Vedan của Bộ Tài nguyên Môi trường, tổ kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc công ty này thực hiện các nội dung xử phạt, khắc phục. Vedan đã tạm ngừng hoạt động 3 nhà máy gồm tinh bột, lysin, phát điện. Các nhà máy còn lại đều giảm từ 30-40% công suất.

Tuy nhiên, hiện tại, Vedan vẫn tiếp tục xả nước thải xuống sông Thị Vải, bất chấp việc Bộ Tài nguyên Môi trường ra quyết định đình chỉ hiệu lực giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trong thời hạn 6 tháng (kể từ ngày 6/10).

Hiện nay, mặc dù chưa thống kê được tổng lượng nước xả thải vào sông Thị Vải là bao nhiêu, nhưng theo tổ công tác liên ngành, mỗi ngày tổng lượng nước đầu vào để sản xuất là 15.000m3 (trước đây 28.000m3).

Vedan vẫn xả thải bất chấp lệnh cấm của Bộ Tài nguyên Môi trường

"Chúng tôi đã báo cáo vấn đề này với UBND tỉnh để có biện pháp buộc Vedan phải chấp hành quyết định của bộ về việc xả nước thải. Nếu Vedan cố tình không thực hiện, có lẽ phải đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cưỡng chế", ông Hưng nói.

Đến nay Vedan vẫn chưa tháo gỡ đường ống xả trộm trước đây. "Trong tuần này, chúng tôi sẽ yêu cầu Vedan phải tháo dỡ ngay hệ thống này", ông Hưng cho biết.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng: "Việc xử lý Vedan còn tùy thuộc vào thái độ chấp hành quyết định của Vedan. Nếu công ty này không chấp hành, có thể tính đến biện pháp cưỡng chế tạm đóng cửa, thậm chí rút giấy phép", ông Cường nói.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm