Vào nơi giành giật sự sống với tử thần Covid-19

25/09/2021 16:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 Y Hà Nội đi vào hoạt động từ đầu tháng 9/2021, với công suất 500 giường bệnh, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nặng tầng 3, thuộc tháp điều trị 3 tầng của Bộ Y tế.

Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Hà Nội tiếp đón bệnh nhân từ 1/9/2021

Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Hà Nội tiếp đón bệnh nhân từ 1/9/2021

Sau hơn 1 tháng thi công, Bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 giường bệnh tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) sẽ tiếp đón bệnh nhân từ 1/9/2021.

Được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, các "chiến sỹ áo trắng" có chuyên môn cao tại đây đang ngày đêm nỗ lực hết mình, giành giật sự sống cho những ca mắc Covid-19 nặng. Ngày 25/9, bệnh nhân Covid-19 nặng đầu tiên đã được điều trị khỏi bệnh, trở về với gia đình.

Chú thích ảnh
Đây là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn, dành để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch
Chú thích ảnh
Bệnh viện đang thu dung, điều trị cho 17 bệnh nhân COVID-19 nặng
Chú thích ảnh
Sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y, bác sĩ đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng
Chú thích ảnh
Nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng kèm theo các bệnh lý nền khác nên công tác điều trị càng thêm khó khăn

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Bệnh nhân hầu hết được đặt ống nội quản thở máy xâm nhập, số ít bệnh nhân thở oxy mask và oxy liều cao (HFNC)
Chú thích ảnh
Các bác sĩ, điều dưỡng viên nơi đây ngày đêm nỗ lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng
Chú thích ảnh
Ngày 25/9/2021, bệnh nhân 92 tuổi, địa chỉ tại quận Đống Đa (Hà Nội) là bệnh nhân đầu tiên được điều trị khỏi và xuất viện, trở về với gia đình

  Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm