Từ ngày 22/11, xuất hiện đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, trời lạnh

20/11/2020 07:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/11, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu, trời nhiều mây vào đêm và sáng, sương mù xuất hiện nhiều nơi, trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-30 độ C.

Thời tiết đêm 18, ngày 19/11: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông rải rác

Thời tiết đêm 18, ngày 19/11: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 18/11, Bắc Bộ đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.

Từ ngày 22/11, xuất hiện đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, trời lạnh. Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 20/11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm