TS Nguyễn Trung Dũng: Cần tích tụ kiến thức khởi nghiệp ngay từ môi trường phổ thông

16/12/2017 10:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – “Để khởi nghiệp thành công, doanh nghiệp start-up không chỉ cần có cảm hứng, niềm đam mê mà cần phải có sự chuẩn bị, tích tụ kiến thức và những kỹ năng mềm ngay từ môi trường phổ thông”.

Đó là những chia sẻ của TS. Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc BK - Holdings (ĐH Bách khoa Hà Nội) tại hội thảo “Phát triển mô hình đào tạo khởi nghiệp từ giáo dục phổ thông” tổ chức sáng 15/12 Hà Nội.

Chú thích ảnh
TS Nguyễn Trung Dũng - Tổng Giám đốc BK - Holdings (phải) và các khách mời tai hội thảo.

Những năm gần đây “khởi nghiệp” không còn là khái niệm mới mẻ tại VN. Theo Diễn đàn Khởi nghiệp trẻ 2017, VN đang đứng đầu thế giới về tinh thần khởi nghiệp, đồng thời đứng thứ 2 về thái độ tích cực với khởi nghiệp. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là có đến hơn 80% công ty khởi nghiệp không có cơ hội mừng sinh nhật lần 2. Một trong những nguyên nhân được nhiều chuyên gia phân tích là do đa số các Start-up non trẻ thiếu cả về kiến thức và lẫn các kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp - những kỹ năng mà theo nhiều chuyên gia nhận định, cần trang bị cho học sinh ngay từ cấp Trung học phổ thông.

Nắm bắt được thực tế đó, ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, cú hích lớn cho tinh thần khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

TS. Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc BK - Holdings (Đại học Bách khoa Hà Nội) nhấn mạnh, hội thảo “Phát triển mô hình đào tạo khởi nghiệp từ giáo dục phổ thông” được tổ chức nhằm thảo luận về đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Chính phủ; nêu bật sự cần thiết của việc đưa mô hình khởi nghiệp vào trường phổ thông; học hỏi mô hình đào tạo tại Israel: Những bài học kinh nghiệm từ Quốc gia khởi nghiệp; đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp để phát triển mô hình khởi nghiệp cho học sinh ngay từ cấp phổ thông.

Chú thích ảnh
Ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của học sinh phổ thông.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ GD- ĐT, Thành đoàn Hà Nội, Đại sứ quán Israel, chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp Thụy Sĩ… Sau hội thảo, là ký kết hợp tác giữa BK-Holdings (Đại học Bách khoa Hà Nội), Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên Hà Nội (Hanoi ADC) – Thành đoàn Hà Nội và Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam) nhằm hỗ trợ các trường phổ thông trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi ngiệp đổi mới sáng tạo.. Việc hợp tác này mở ra một chương trình liên kết đào tạo khởi nghiệp bài bản và có hệ thống cho học sinh trong các trường phổ thông.

Trang Lê

Diễn đàn kết nối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Mỹ

Diễn đàn kết nối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Mỹ

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức "Diễn đàn kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt tại Mỹ và Việt Nam" ở thành phố San Francisco ngày 9/12.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm