Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

04/10/2009 10:21 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Tối Trung Thu 3/10, hàng vạn người dân đã đưa con em đổ về trung tâm các thành phố lớn để vui tết Trung Thu. Trong lúc đó, nhiều tỉnh thành vẫn không quên các hoạt động vui Trung Thu cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


Chuẩn bị phát quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Sáng 3/10, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Báo Văn hóa Đời sống, Trung tâm Y tế TP.Thanh Hóa đã tổ chức vui Trung Thu, tặng quà cho 36 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS đang được quản lý, điều trị tại Trung tâm y tế thành phố. Tại đây, những trẻ bị nhiễm HIV/AIDS đã tham gia biểu diễn văn nghệ, giao lưu với bạn bè cùng trang lứa và được phá cỗ Trung Thu.

Đây là lần đầu tiên các cháu được tham gia hoạt động tập thể và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Ông Lê Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Thanh Hóa cho biết: Qua dịp Trung Thu này, tinh thần của các cháu và người thân gia đình sẽ được động viên tốt hơn, giúp cho việc vươn lên hòa nhập cộng đồng tốt hơn”. Đây cũng là dịp để các cấp chính quyền và cả xã hội hiểu thêm về những khó khăn, vất vả mà những bệnh nhân HIV, nhất là trẻ em đang phải gánh chịu, và để có những hành động thiết thực để quan tâm, giúp đỡ các em. Cũng nhân dịp này các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa để động viên các cháu.

Cũng nhân dịp Tết Trung Thu, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều đoàn đi tặng quà, thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi vượt khó học giỏi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện và các cháu đang được chăm sóc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh...

Ngày 3/10, tại Dinh Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh, gần 2.000 trẻ em mồ côi, khuyết tật, lang thang... đã tham gia “Ngày hội Trăng Rằm lần thứ 10” với chủ đề “Trung Thu nhớ Bác” do báo Yêu trẻ - Sở LĐ,TB&XH thành phố tổ chức. Tham gia Ngày hội, các em đã được nhận các phần quà, được tham gia các trò chơi dân gian, cuộc thi hóa trang, trang trí đèn lồng...

Ban tổ chức cũng đã trao tặng 115 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho những em đạt thành tích cao trong học tập. “Hội Trăng Rằm” năm nay có khoảng 1.400 em thiếu nhi tham dự. Trong đó hơn 700 em có hoàn cảnh khó khăn tại các quận huyện của thành phố, 400 em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng, sinh hoạt tại các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ xã hội... Ngoài ra, còn có 250 em đến từ các trường phổ thông của thành phố.

Từ ngày 11 - 16/8 âm lịch, Cty Du lịch Lửa Việt cùng với Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi nghèo, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ tại Lâm Đồng, Bình Thuận và Cần Giờ, TP.HCM. Đã có hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh được tặng quà, tiền và khám bệnh miễn phí...

Tại TP.HCM, từ ngày 3/10 dương lịch, trẻ em, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tham gia nhiều chương trình hoạt động vui Trung Thu như rước đèn, múa lân, các hội thi rước đèn ông sao... sẽ được tổ chức tại các khu vui chơi giải trí trong thành phố. Một số khu vui chơi giải trí miễn vé vào cổng cho trẻ em và người lớn.

Công viên Văn hóa Đầm Sen miễn vé vào cổng cho thiếu nhi cầm lồng đèn đến vui Trung Thu. Tối ngày 3/10, Đầm Sen tổ chức lễ rước đèn Trung Thu cho các em với chủ đề “Trung Thu sum vầy”. Bên cạnh đó, Khu du lịch Suối Tiên cũng có những chương trình cho các em thiếu nhi khi đến tham quan, vui chơi vào ngày 3/10. Chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” diễn ra từ 18h ngày 3/10 tại Suối Tiên với hơn 2.000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thể đón nhận nhiều hơn sự yêu thương, chăm sóc từ người lớn.

TCty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã phối hợp với Sở LĐ,TB&XH TP.HCM tổ chức “Ngày hội Trung Thu năm 2009” cho 1.000 thiếu nhi vượt khó vươn lên học giỏi tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội, trẻ em nghèo. Các em được tặng quà, bánh Trung Thu, tập - hộp viết, lồng đèn... và còn trao 200 suất học bổng cho trẻ hiếu học.

Trong khi đó, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Hải Dương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng Rằm - Vui Tết Trung Thu” năm 2009 cho hơn 500 cháu thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hải Dương đã trao 10 suất học bổng cho các cháu thiếu nhi; Cty Cổ phần Đại An cũng trao tặng 10 suất quà (mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng) cho các em học sinh Hội người mù của tỉnh...

Báo Phú Yên, Tỉnh đoàn Phú Yên, Hội Nạn nhân chất độc da cam Phú Yên và Doanh nghiệp Thuận Thảo (TP.Tuy Hòa) đã tổ chức Đêm hội Trung Thu, trao
quà cho 250 trẻ em nghèo thuộc Trung tâm Vòng tay ấm và các địa phương thuộc thành phố Tuy Hòa. Tại Đêm hội, Báo Phú Yên và doanh nghiệp Thuận Thảo cũng đã công bố thành lập “Quỹ Suga - cùng học sinh nghèo vượt khó” nhằm tiếp sức đến trường cho trẻ em khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, tàn tật, mồ côi...

Mỗi bình nước tinh khiết loại 20 lít của doanh nghiệp Thuận Thảo được bán ra sẽ trích lại 500 đồng dành cho Quỹ này. Báo Phú Yên cũng liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức Đêm hội Trung Thu cho trẻ em nghèo tại xã Cà Lúi và xã Xuân Lãnh thuộc hai huyện miền núi Sơn Hòa và Đồng Xuân. Trước đó, ngày 1/10, Nhà Cứu trợ trẻ em tàn tật Xuân Lộc đã tổ chức trao quà Trung Thu cho 118 trẻ em nghèo ở thị xã Sông Cầu. Ngoài ra, các tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh đều tổ chức Đêm hội Trung Thu cho trẻ em là con em của lao động, công chức tại đơn vị và trẻ em ở địa phương...

Nhóm PV TT&VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm