Trung Quốc phóng tàu thám hiểm không người lái lên mặt trăng

30/08/2013 11:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc sẽ phóng tàu thám hiểm không người lái lên bề mặt của mặt trăng vào cuối năm nay, theo hãng tin Tân Hoa Xã cho biết.

Trung Quốc dự kiến phóng tàu thám hiểm lên mặt trăng vào cuối năm nay

Đây là giai đoạn hai của chương trình có ba giai đoạn nhằm mục đích đưa tàu thám hiểm lên quỹ đọa, hạ cánh trên mặt trăng và trở về một cách an toàn.

Tàu thám hiểm mang tên Hằng Nga 3 sẽ chính thức bước vào giai đoạn được phóng lên mặt trăng sau một thời gian dài nghiên cứu và xây dựng, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời chính phủ Trung Quốc cho biết.

Tàu thám hiểm Hằng Nga 3 sẽ hạ cánh trên bề mặt của mặt trăng dựa trên một công nghệ hoàn toàn mới mà không cần có sự trợ giúp của dù. Tàu thám hiểm sau đó sẽ khám phá bề mặt của mặt trăng và truyền các hình ảnh thu được về trung tâm kiểm soát.

Dự kiến việc phóng tàu thám hiểm lên mặt trăng sẽ do Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc đảm nhiệm. Trước đó Trung Quốc đã phóng hai vệ tinh Hằng Nga 1 và Hằng Nga 2 vào các năm 2007 và 2010 nhằm thu thập các dữ liệu khoa học và các hình ảnh Trái đất có độ phân giải cao.

Giai đoạn cuối cùng của chương trình hi vọng tàu thám hiểm có thể lấy được các mẫu đá từ mặt trăng vào năm 2017 và trở về Trái đất an toàn. Ngoài ra Trung Quốc còn có kế hoạch xây dựng một trạm không gian phục vụ cho công việc nghiên cứu vào năm 2020 để hướng tới mục tiêu cuối cùng nhằm đưa người lên mặt trăng.

Nếu như có thể đưa người lên mặt trăng thành công, Trung Quốc sẽ là quốc gia thứ ba sau Mỹ và Nga đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực không gian.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Sky News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm