Trục vớt và đưa vào bờ an toàn tàu cao tốc bị chìm

06/02/2014 11:02 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Đến sáng 6/2, tàu cao tốc Savanna tuyến Phú Quý-Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bị sóng đánh chìm vào ngày 3/1 đã được kéo vào neo đậu an toàn tại cảng Phan Thiết.

Trước đó, tàu đã được trục vớt lên mặt biển nhưng do thời tiết không thuận lợi nên không thể kéo vào cảng.

Bà Trần Thị Hạnh, Giám đốc Chi nhánh tàu cao tốc Savanna Phú Quý-Khải Thịnh KG cho biết trước đó, các tàu cứu hộ của Bình Thuận quá nhỏ không thể trục vớt được nên đơn vị phải thuê xà lan (tàu chở hàng cỡ lớn) từ Cần Thơ đến cứu hộ.


Tàu cao tốc Savanna tuyến Phú Quý - Phan Thiết gặp nạn hôm 3/1. Ảnh: thanhnien.com.vn

Các thiết bị trên tàu bị hư hỏng gần như hoàn toàn do ngâm lâu ngày trong nước biển. Đơn vị đang khẩn trương xác định thiệt hại của con tàu. Do tàu có tải trọng lớn và không vận hành được. Bên cạnh đó đường vào cảng Phan Thiết đang bị bồi lấp nên việc kéo tàu vào cảng cũng gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 3/1, khi tàu cao tốc Savanna đang đậu cách cảng cá Phan Thiết khoảng 1,5 hải lý bị sóng đánh chìm. Chín thuyền viên trên tàu đã được cứu hộ vào bờ an toàn.

Tàu Savanna có tải trọng 120 tấn, vỏ hợp kim nhôm chiều dài 33m chiều rộng 9,5m, tàu có hai tầng với sức chứa 260 hành khách. Đây là tàu chạy nhanh nhất tuyến Phan Thiết - Đảo Phú Quý hiện nay với thời gian hành trình trên biển chỉ còn khoảng 2 giờ 30 phút (khoảng cách 56 hải lý).

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm