Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa đạn đạo, Nhật Bản và Hàn Quốc phản ứng

13/07/2014 12:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 13/7 (theo giờ Việt Nam), CHDCND Triều Tiên đã bắn thêm hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này.

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết c ác tên lửa này được cho là phóng đi lúc 1 giờ 20 phút sáng và 1 giờ 30 phút (giờ địa phương) từ khu vực Keasong và bay khoảng 500 km về phía Đông Bắc trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Nhật Bản đã ngay lập tức trao công hàm phản đối Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh sau vụ bắn tên lửa trên. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh đây là hành vi "hoàn toàn vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc", trong đó cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị các cơ quan chính phủ thu thập thông tin và đảm bảo an toàn cho các tàu, máy bay của Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia liên quan. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc đã nâng mức cảnh giác và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong trường hợp Triều Tiên thực hiện thêm các vụ phóng.

Đây là lần phóng tên lửa hay đạn pháo thứ 14 của Triều Tiên từ đầu năm tới nay với tổng cộng hơn 90 tên lửa tầm ngắn và tầm trung cũng như đạn pháo được bắn đi. Trước đó, ngày 9/7, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn, nghi là loại tên lửa Scud, từ tỉnh Hwanghae theo hướng Đông Bắc vào Biển Đông.

Vụ bắn tên lửa mới nhất này diễn ra chỉ 3 ngày trước cuộc tập trận hải quân chung có sự tham gia của tàu sân bay George Washington của Mỹ và các chiến hạm của Hàn Quốc tại vùng biển phía Nam và Tây Nam Bán đảo Triều Tiên từ ngày 16-21/7. Tiếp đó, dự kiến trong hai ngày từ 21-22/7, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung có tên gọi "Các bài tập tìm kiếm và cứu nạn" (SAREX) tại vùng biển quốc tế ở phía Nam đảo Jeju, Hàn Quốc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm