Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

08/01/2018 11:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 8/1/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, bị truy tố về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ 8/1-21/1/2018.

Chú thích ảnh
Cảnh sát dẫn giải các bị cáo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN được dẫn giải tới tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chú thích ảnh
Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN được dẫn giải tới tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chú thích ảnh
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVC được dẫn giải tới tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chú thích ảnh
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVC trả lời Hội đồng xét xử tại phần kiểm tra căn cước. Ảnh: An Đăng - TTXVN

 

Chú thích ảnh
Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN trả lời Hội đồng xét xử tại phần kiểm tra căn cước. Ảnh: An Đăng - TTXVN

 

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN trả lời Hội đồng xét xử tại phần kiểm tra căn cước. Ảnh: TTXVN

 

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN trả lời Hội đồng xét xử tại phần kiểm tra căn cước. Ảnh: An Đăng - TTXVN

 

Chú thích ảnh
Bị cáo Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN trả lời Hội đồng xét xử tại phần kiểm tra căn cước. Ảnh: An Đăng - TTXVN

   

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Sáng 8/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản" trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm