Tòa nhà văn phòng quốc hội Đức bị tấn công bằng bom xăng

23/03/2015 19:40 GMT+7 | Trong nước

Cảnh sát Berlin cho biết sáng sớm 22/3, tòa nhà văn phòng quốc hội Đức đã bị tấn công bằng một quả bom xăng. Cảnh sát đang điều tra mối liên hệ của vụ việc với phe cực hữu.

Theo tuyên bố của cảnh sát, kẻ tấn công đã ném quả bom xăng vào mặt tiền của Paul-Loebe-Haus, tòa văn phòng hiện đại đối diện văn phòng thủ tướng. Tuy nhiên, quả bom đã không phát hỏa nên không gây thiệt hại. Những mẩu giấy ghi chú tìm thấy gần tòa nhà khiến cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ việc mang động cơ cực đoan cánh hữu. Tuy nhiên, lực lượng chức năng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tòa nhà quốc hội Đức

Hồi tháng Chín năm ngoái cũng xảy ra một vụ phóng hỏa tương tự nhằm vào trụ sở quốc hội (Reichstag). Vụ tấn công không gây ra thiệt hại đáng kể và cũng bị tình nghi liên quan đến phe cực hữu. Vụ việc mới nhất này xảy ra trong bối cảnh Chính phủ Đức dự định tăng chi tiêu cho lực lượng vũ trang nước này nhằm đối phó với các nguy cơ an ninh trong nước cũng như nước ngoài. Cụ thể, quân đội liên bang, cũng như các cơ quan an ninh của Đức sẽ đều được tăng chi tiêu ngân sách, bắt đầu từ năm tới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm