Tin bão mới nhất, cơn bão PHANFONE giật cấp 12 đang tiến vào Biển Đông

23/12/2019 20:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 23/12, ở vùng biển phía Đông Nam miền Trung Phi-líp-pin có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là PHANFONE.

Tin bão mới nhất cơn bão PhanFone gần Biển Đông

Tin bão mới nhất cơn bão PhanFone gần Biển Đông

Tin bão mới nhất: 1 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Hồi 13 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 132,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Tin bão mới nhất, Bão số 8, Tin bão, bão số 8, tin bão mới nhất, dự báo bão, tin bão số 8, tin bão gần biển đông, cơn bão số 8, dự bão bão, dự báo thời tiết, bao so 8
Vị trí, hướng di chuyển của bão cập nhật chiều 23/12

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông trở thành con bão số 8 năm 2019. Đến 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24/12

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng Khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tin bão mới nhất, Bão số 8, Tin bão, bão số 8, tin bão mới nhất, dự báo bão, tin bão số 8, tin bão gần biển đông, cơn bão số 8, dự bão bão, dự báo thời tiết, bao so 8

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ nay đến đến ngày 1/1/2020

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 23 đến ngày 25, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Từ ngày 26/12 đến ngày 02/01, có mưa rải rác trong ngày 26, sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét, riêng thời kỳ từ ngày 27 đến ngày 29/12, trời rét.

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 23 đến ngày 25/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 26/12 đến ngày 02/01, có mưa rải rác ở phần đông dãy Hoàng Liên Sơn trong ngày 26, sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng thời kỳ từ ngày 27 đến ngày 29/12, trời rét.

Tin bão mới nhất, Bão số 8, Tin bão, bão số 8, tin bão mới nhất, dự báo bão, tin bão số 8, tin bão gần biển đông, cơn bão số 8, dự bão bão, dự báo thời tiết, bao so 8

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 23 đến ngày 25, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Từ ngày 26/12 đến ngày 02/01, có mưa rải rác trong ngày 26, sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét, riêng thời kỳ từ ngày 27 đến ngày 29/12, trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 23 đến ngày 25/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và trời lạnh. Từ ngày 26/12 đến ngày 02/01, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to tập trung trong đêm 26 và ngày 27/12, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 27 phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 23/12 đến ngày 02/01, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên: Từ đêm 23/12 đến ngày 02/01, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ đêm 23/12 đến ngày 02/01, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết từ nay đến 20/1/2020 tức từ nay đến 26/12 tháng Chạp Âm lịch

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ dự báo, có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh bao gồm cả các đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, đợt không khí lạnh trong ngày 26-27/12 có cường độ trung bình nhưng thời gian tác động đến khu vực nước ta không dài và suy yếu nhanh. Do vậy, nền nhiệt độ trung bình khu vực miền Bắc trong thời kỳ 11 ngày cuối tháng 12/2019 có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 2,0-3,0oC. Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, ít khả năng xuất hiện thời tiết khô hanh. Ngoài ra, 5 ngày cuối tháng 12, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, nhưng khả năng ảnh hưởng đến đất liền không cao.

Từ ngày 1 đến 20 tháng 01 năm 2020 có thể xuất hiện rét đậm nhưng không kéo dài và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Do các đợt không khí lạnh dự báo có cường độ không mạnh và suy yếu nhanh, vì vậy nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1,0-1,5oC so với TBNN cùng thời kỳ, riêng  khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng cao hơn từ 1,5-2,5oC. Đồng thời tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-40% trong 11 ngày đầu của thời kỳ dự báo. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn TBNN, độ ẩm giảm, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ tại miền Đông Nam Bộ.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm