Thuê xe tự lái - trả giá gấp đôi ngày thường cũng không còn xe

17/01/2020 19:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Doanh số bán xe ô tô năm 2019 tăng kỷ lục nhưng nhu cầu thuê xe ô tô tự lái dịp Tết Nguyên đán này vẫn tăng, giá cho thuê tăng gấp đôi ngày thường nhưng không còn xe.

Những lưu ý khi thuê xe tự lái chơi Tết

Những lưu ý khi thuê xe tự lái chơi Tết

Thời điểm gần Tết, mức giá thuê xe đã tăng 40-50%. Những dòng xe được ưa chuộng nhất là Kia Morning, Hyundai Getz,… vì giá thuê tương đối hợp lý, dao động từ 1- 1,8 triệu đồng/ ngày...

Ông Đỗ Toàn, chủ cơ sở cho thuê xe du lịch ở Xuân La, Hà Nội cho hay, những tưởng doanh số bán xe ô tô mới năm 2019 tăng kỷ lục – trên 400.000 xe, nhu cầu thuê xe trong dịp Tết Nguyên đán sẽ hạ nhiệt hơn mọi năm. Thế nhưng, trong tuần này vẫn còn khá nhiều khách hỏi thuê xe tự lái, thậm chí trả giá gấp đôi ngày thường để có được chiếc xe đi trong những ngày Tết, nhưng cơ sở đã chốt sổ cách đây hơn tuần, không còn xe cho thuê.

Điểm khác biệt so với mọi năm là nhiều cơ sở thường cho thuê xe trọn gói cả kỳ nghỉ Tết 7 ngày, để cơ sở cho nhân viên và lái xe được nghỉ ngơi hay về quê ăn Tết với gia đình trong những ngày này. Cụ thể, tùy vào thương hiệu xe, đời mới hay đời cũ mà giá cho thuê các dòng xe 5 chỗ ngày thường như Hyundai Gezt, Hyundai Grand i10, Kia Moring, Toyota Vios, Kia Cerato... chỉ từ 500.000 đến 700.000 đồng thì trong dịp Tết dao động từ 700.000 đến 1 triệu đồng/ngày.

Đây cũng là các dòng xe khá thông dụng và được nhiều người chọn thuê nhiều nhất bởi giá cho thuê hợp lý với đại đa số người có nhu cầu. Ở phân khúc SUV như Toyota Innova, Fotuner; Ford Escape, Everest; Hyundai SantaFe, Honda CR-V ngày thường có giá từ 600.000 đến 1 triệu thì dịp Tết này có giá cho thuê dao động từ 1 triệu đến gần 2,5 triệu đồng/ngày… Tùy vào dòng xe, đời xe cũ hay mới, giá cho thuê ô tô trọn gói dao động từ 5 triệu đến gần 20 triệu đồng trong 7 ngày Tết.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một chủ cho thuê xe tự lái ở đường Trần Khát Chân, Hà Nội cho biết, dịch vụ cho thuê xe cứ đến hẹn lại lên trong những dịp lễ, Tết, nhiều khách hàng cẩn thận đã đặt xe trước cả tháng, giá tăng dao động từ 20% đến 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, cũng có những khách hàng vì mải công việc nên cận Tết mới cuống cuồng đi thuê xe và chỉ nhận được những cái lắc đầu từ các đơn vị cho thuê xe ở “phố cho thuê xe” này. Đến thời điểm này, các cơ sở đã chốt sổ, dọn dẹp và trang trí đào, quất chuẩn bị nghỉ Tết, chỉ để lại một vài người ở lại bàn giao xe cho khách trong ngày 22 và 23/1, tức ngày 28 và 29 tháng Chạp.

Hết xe dịch vụ cho thuê, giá tăng chóng mặt cũng là dịp ăn nên làm ra của một số người có xe cá nhân nhưng không dùng đến và sẵn sàng cho người khác thuê. Anh Quốc Huy ở Láng Hạ, Hà Nội chia sẻ, dịp Tết ngày cả gia đình anh vào thăm thân ở Tp. Hồ Chí Minh nên không sử dụng đến xe nên tranh thủ cho thuê trọn gói chiếc Toyota Fotuner đời mới với giá 20 triệu đồng trong 7 ngày để  bù vào tiền vé máy bay.

Đặt cọc để thuê chiếc xe trên, anh Lê Phú Chiến ở Tương Dương, Nghệ An cho chia sẻ, mấy ngày vừa qua anh tìm thuê xe nhưng những mẫu xe phù hợp cho cả gia đình 7 người không có cơ sở nào còn, nơi còn thì “hét giá trên trời”, may có bạn bè giới thiệu nên mới thuê được chiếc xe này, dù giá cao nhưng vẫn chấp nhận được so với giá ở các cơ sở chuyên cho thuê xe.

Anh Chiến cũng cho hay, do chưa có điều kiện mua xe ô tô nên cứ mỗi kỳ nghỉ về quê anh thường thuê xe tự lái để cả gia đình 7 người gồm bố mẹ, vợ chồng và các con nhỏ cùng về cho thoải mái. Với chặng đường khoảng 400km, mỗi đợt về quê với nhiều quà cáp lỉnh kỉnh, đi xe khách nhiều khi phải chịu cảnh chen lấn, lại phải 3 lần đổi xe nên thuê xe tự lái là tiện nhất, dù chi phí khá cao.

Thuê xe chung theo nhóm cũng là một lựa chọn cho nhiều người. Công ty Xe du lịch Phương Thủy ở Hà Đông, Hà Nội cho hay, trong khi giá cho thuê xe ô tô tự lái năm nay vẫn ở mức cao, nhiều người còn không thuê được xe, hơn nữa do cấm uống rượu bia khi lái xe nên nhiều gia đình cùng quê đã lựa chọn chung nhau thuê xe về quê loại từ 16 đến 29 chỗ với mức giá từ 2,5 triệu đến 2,9 triệu đồng/chuyến khoảng 100km đổ lại. Đây đang là xu hướng dùng chung của nhiều người bởi việc xử phạt khá nặng tiền nếu lái xe có uống rượu bia khiến nhu cầu thuê xe có tài xế trong dịp tết năm nay lại rộn ràng hơn trước.

Lý giải việc không thuê xe tự lái về quê như mọi năm, anh Quang Thịnh ở phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội cho hay, trong những ngày về quê và đi chúc Tết khó tránh khỏi việc uống rượu bia chúc sức khỏe người thân đầu Xuân năm mới đã rủ nhóm bạn cùng quê Nghệ An đặt cọc thuê chuyến xe 16 chỗ với giá 3 triệu đồng để được đón đưa tận nơi…

Văn Xuyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm