Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Tư pháp và Đại học Quốc gia Hà Nội

29/07/2019 17:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng vừa có các quyết định bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ngày 28/2, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ chín.

Cụ thể, tại Quyết định 931/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê ở tỉnh Ninh Bình. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp ông Phan Chí Hiếu từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (trái) và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu của Bộ Tư pháp. Nguồn: Báo Dân Trí

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, sinh năm 1964, quê ở Hà Nội. Ông Nguyễn Khánh Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế của Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định 930/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/7/2019.

Ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1973, đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trưởng phòng Đào tạo trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Giám đốc Trung tâm Nano và Năng lượng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm