Thời tiết nghỉ lễ 30/4-1/5: Bắc Trung Bộ đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

01/05/2019 07:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xu thế thời tiết trong tuần tới ở các khu vực trên phạm vi cả nước (đến ngày 1/5) diễn biến như sau:

Thời tiết tuần tới (đến 27/4): Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt còn kéo dài, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết tuần tới (đến 27/4): Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt còn kéo dài, có nơi trên 40 độ C

Từ ngày 18/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 1/5:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường và làm đầy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-21 độ Vĩ Bắc, nên trong ngày 1/5, ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 -98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C,

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50- 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 30/4 ngày 1/5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 30/4 nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ trưa nay phổ biến 35 - 37 độ C, một số nơi trên 38 độ C như Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ, Nam Đông (Huế) 38,7 độ.

Do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên nên ngày 1/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Trung Bộ, riêng khu vực vùng núi vẫn còn có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 37 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Hiện áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 - 24 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam, nên trong đêm 30/4 và sáng 1/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ); từ trưa chiều 1/5 mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Riêng khu vực Hà Nội đêm 30/4 và sáng sớm 1/5 có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 28 – 30 độ C. 

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 30/4 và ngày 1/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ, phía nam có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên ngày 30/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; riêng vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38 - 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ ngày 30/4 - 1/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Dự báo các vùng ngày và đêm 30/4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, riêng đồng bằng 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, vùng núi có nơi 38 - 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 43 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 27/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1/5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ 1500 - 5000m nên ngày 27/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ ở vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

 

Chú thích ảnh

Dự báo các vùng ngày và đêm 27/4:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu Tây Bắc ngày có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng khu Tây Bắc 34 - 37 độ C..

Chú thích ảnh
Từ ngày 26/4, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần; các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 27-28/4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C

./.

Chú thích ảnh
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27-28/4

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi ngày có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, vùng núi 34 - 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

 

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C./.

Dự báo thời tiết tuần tới

Phía Tây Bắc Bộ  

 

Chú thích ảnh
Hiếm gặp cảnh chỉ có một người dừng đèn đỏ giữa trời nắng nóng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 26 và 27 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28/4 đến ngày 1/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 1/5 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 25 đến ngày 27, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 26 và 27 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28/4 đến ngày 1/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 1/5 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  

Từ đêm 24/4 đến ngày 01/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng ngày 22 có nắng nóng gay gắt.   

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận     

Từ đêm 24/4 đến ngày 01/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên   

Từ đêm 24 đến ngày 01/05 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.   

Nam Bộ   

Từ đêm 24 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.         

Từ đêm 27/4 đến ngày 01/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.   

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 25 đến ngày 27, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 26 và ngày 27 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 28/4 đến ngày 1/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 1/5 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PH (Theo TTDBKTTVQG)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm