Thời tiết hôm nay: Miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn rét đậm

11/01/2018 07:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng  Thuỷ văn Trung ương, do các tỉnh miền Bắc nằm trong khối không khí lạnh khô, nên ngày 11/1 nhiệt độ vẫn trong ngưỡng rét đậm, rét hại nhưng không mưa, nền nhiệt tăng nhẹ từ 1 - 2 độ C so với ngày 9-10/1, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hoà Bình đồng loạt tăng nhiệt độ từ 13-17 độ C, trong đêm toàn miền vẫn rét sâu, nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi từ 6-9 độ C, vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn nhiệt độ dưới 3 độ C, băng giá có thể xuất hiện.

Khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Quàng Ngãi mưa giảm dần, đến trưa, chiều trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất từ thành phố Thanh Hoá -Thành phố Huế 15-17 độ C, trời rét. Thành phố Đà Nẵng nhiệt độ cao nhất không vượt quá 22 độ C, trời lạnh, từ Quy Nhơn tới Phan Thiết nhiệt tăng dần trong khoảng từ 25-28 độ C.

Trên biển, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam. Nên ngày 11/1 vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ vẫn rét đậm. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 11/1:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, có nơi dưới 3 độ C, cao nhất từ 13 - 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Độ ẩm từ 40 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16- 19 độ C, phía Nam 20- 23 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam 25- 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Rét đậm, rét hại diện rộng, nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn là 1,6 độ C

Rét đậm, rét hại diện rộng, nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn là 1,6 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (10/1), rét đậm, rét hại bao trùm Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất ở Sapa (Lào Cai) là 2,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1,6 độ C.

TTXVN/Lý Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm